Lệnh cấm vận của Mỹ ảnh hưởng đến bồn cầu vệ sinh của ZTE

Hàng điện tử viên thông của Trung Quốc, ZTE tuyên bố rằng họ không thể sửa chữa một bồn vệ sinh bị hỏng tại văn phòng Thâm Quyến bởi bồn vệ sinh được làm từ một công ty Mỹ.
Lệnh cấm vận của Mỹ ảnh hưởng đến bồn cầu vệ sinh của ZTE ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ Thương mại Mỹ trong tháng Tư đã cấm xuất khẩu sang ZTE, điều này đã khiến công ty phải vật lộn để tiếp tục hoạt động.

Theo Southern China Morning Post (SCMP), ZTE tuyên bố rằng họ không thể sửa chữa một bồn vệ sinh bị hỏng tại văn phòng Thâm Quyến bởi vì nó được sản xuất bởi hãng American Standard, có trụ sở tại New Jersey (Mỹ).

Một bức ảnh được chia sẻ trên trang blog Weibo của Trung Quốc cho thấy một tấm biển dán trên bờ tường nhà vệ sinh báo: “Công ty chúng tôi hiện đang phải chịu lệnh cấm xuất khẩu do chính phủ Mỹ đặt ra. Vì thiết bị phòng tắm này là sản phẩm của American Standard, chúng tôi không thể mua phụ tùng để sửa chữa do lệnh cấm xuất khẩu.”

Lệnh cấm vận của Mỹ ảnh hưởng đến bồn cầu vệ sinh của ZTE ảnh 2

SCMP đã xác minh thông tin trên với nhân viên ZTE.

Không rõ liệu bảng thông báo này có phải là một phần nỗ lực của ZTE gửi một thông điệp tới Mỹ để dỡ bỏ lệnh cấm đối với công ty hay không.

Đầu tháng này, Bộ Thương mại đã đồng ý một thỏa thuận sẽ cho phép ZTE mua lại các linh kiện và phụ kiện của Mỹ sau khi Tổng thống Trump tuyên bố sẽ làm việc với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để giải quyết “nhiều việc làm bị mất ở Trung Quốc”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục