LG Electronics đạt doanh thu kỷ lục trong quý 3 năm 2019

Doanh thu của gã khổng lồ công nghệ LG Electronics trong giai đoạn từ tháng 7-9/2019 tăng 1,8% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 15.700 tỷ won (13,1 tỷ USD).
LG Electronics đạt doanh thu kỷ lục. (Nguồn: LG Electronics)
LG Electronics đạt doanh thu kỷ lục. (Nguồn: LG Electronics)

Ngày 7/10, gã khổng lồ công nghệ LG Electronics của Hàn Quốc cho biết hãng đã đạt doanh thu kỷ lục trong quý 3/2019 nhờ nhu cầu tăng cao đối với các sản phẩm TV và đồ gia dụng.

Theo đó, doanh thu của LG trong giai đoạn từ tháng 7-9/2019 tăng 1,8% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 15.700 tỷ won (13,1 tỷ USD). Đây là mức doanh thu quý 3 cao nhất từ trước tới nay của hãng LG.

Trong quý 3/2019, lợi nhuận kinh doanh của hãng đã tăng 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 781,1 tỷ won (658,6 triệu USD), tăng 20% so với quý 2 và cao hơn so với mức dự báo 605,5 tỷ won của các nhà phân tích. Các số liệu cụ thể của từng lĩnh vực sẽ được LG công bố vào cuối tháng này.

Các nhà quan sát thị trường cho rằng doanh thu tăng cao bất ngờ nhờ nhu cầu đối với màn hình TV cỡ lớn và đồ gia dụng gia tăng.

[LG sắp phát hành mẫu tivi OLED 8K trên thị trường toàn cầu]

Trong giai đoạn từ tháng 1-9/2019, lợi nhuận kinh doanh của LG đã đạt 2.330 tỷ won, trong khi doanh thu đạt 46.250 tỷ won.

Doanh thu của LG trong 9 tháng đầu năm 2019 tăng 1,5% so với cùng kỳ năm trước, nhưng lợi nhuận kinh doanh giảm 11,2%.

LG cũng thông báo kế hoạch di chuyển dây chuyền sản xuất từ Hàn Quốc đến Hải Phòng (Việt Nam) vào cuối năm nay, nhằm cắt giảm chi phí.

Chuyên gia Kim Ji-san thuộc Kiwoom Securities cho rằng, LG Electronics dự kiến sẽ cắt giảm 60 tỷ won chi phí nhân sự và 20 tỷ won các chi phí khác khi hãng dừng hoạt động của nhà máy Pyeongtaek và chuyển dây chuyền sản xuất sang Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.