LHQ cảnh báo thuốc phiện đang tăng nhanh ở ĐNÁ

Văn phòng Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm đã cảnh báo nguy cơ trồng và sản xuất thuốc phiện đang tăng nhanh ở khu vực Đông Nam Á.
Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, ngày 28/12, Văn phòng Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm (UNODC) đã cảnh báo nguy cơ trồng và sản xuất thuốc phiện đang tăng nhanh ở khu vực Đông Nam Á.

Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc và Giám đốc chấp hành UNODC, Yury Fedotov nhấn mạnh tính siêu lợi nhuận đã lôi kéo nông dân khu vực tăng diện tích trồng thuốc phiện.

Theo số liệu nghiên cứu của Liên hợp quốc, diện tích trồng cây thuốc phiện ở Đông Nam Á đã tăng từ 42.000ha năm 2010 lên 48.000ha năm 2011, tăng 16% so với năm 2010 và tăng gấp đôi so với năm 2006. Ngoài ra, tình trạng thiếu lương thực cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến diện tích trồng cây thuốc phiện gia tăng.

Ông Yury Fedotov nhấn mạnh kết quả khảo sát của Liên hợp quốc về trồng cây thuốc phiện ở Đông Nam Á cho thấy sự liên quan mạnh mẽ giữa tình trạng mất an ninh và việc trồng cây thuốc phiện ở khu vực.

Ông Yury Fedotov kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường đầu tư vào khu vực Đông Nam Á để giúp cải thiện đời sống nông dân nơi đây, giúp họ chuyển đổi cây trồng hiệu quả thay thế cây thuốc phiện. Các chương trình đầu tư cần tập trung thúc đẩy xóa đói nghèo, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh lương thực bền vững dài hạn, đồng thời giúp cải thiện các điều kiện kinh tế xã hội ở những nơi mà nông dân có thể dễ trở lại tập quán trồng và sử dụng thuốc phiện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục