LHQ cho phép mở thêm hai “con đường đi bộ hòa bình” trong DMZ

Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc (UNC) đã phê chuẩn kế hoạch mở thêm 2 “con đường đi bộ hòa bình” trong Khu phi quân sự liên Triều (DMZ), khu vực biên giới giữa hai miền Triều Tiên.
Binh sỹ Hàn Quốc phá hủy trạm gác của nước này tại Khu phi quân sự liên Triều ở tỉnh Gangwon ngày 15/11/2018. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)
Binh sỹ Hàn Quốc phá hủy trạm gác của nước này tại Khu phi quân sự liên Triều ở tỉnh Gangwon ngày 15/11/2018. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)

Ngày 9/5, Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc (UNC) đã phê chuẩn kế hoạch mở thêm hai “con đường đi bộ hòa bình” trong Khu phi quân sự liên Triều (DMZ), khu vực biên giới giữa hai miền Triều Tiên kể từ khi kết thúc Chiến tranh Triều Tiên năm 1950-1953.

Tướng Robert B. Abrams, chỉ huy UNC và cũng là Tư lệnh các lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc (USFK), đã phê chuẩn giai đoạn đầu của việc mở hai con đường này.

Hồi tháng trước, Hàn Quốc đã thông báo kế hoạch xây dựng con đường hoà bình tại DMZ gồm ba cung đường, gồm cung phía Đông bắt đầu từ huyện Goseong, cung đường trung tâm bắt đầu từ huyện Cheorwon và cung phía Tây bắt đầu từ thành phố Paju.

[Hàn Quốc lên kế hoạch mở cửa con đường đi bộ hòa bình ở DMZ]

Con đường đi bộ hòa bình Goseong dài 7,9km đã được mở thử nghiệm hồi tháng trước cho những người dân thường qua lại.

Đường Goseong đã mở không bao gồm đoạn thuộc DMZ, nhưng hai đường Cheorwon và Paju sắp được mở sẽ bao gồm các tuyến đường bên trong DMZ.

“Con đường đi bộ hoà bình” là khu vực được giảm nhẹ căng thẳng, sau khi hai miền Triều Tiên rút trạm gác, tiến hành khai quật hài cốt các binh sỹ tử nạn trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên.

Sau khi hoàn thành, các “con đường đi bộ hòa bình” sẽ nâng số điểm được UNC thông qua nhằm thúc đẩy trao đổi hai miền Triều lên 16 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục