Hồ sơ các dự án hành động bom mìn, được Cơ quan hành động bom mìn Liên hợp quốc(UNMAS), Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Quỹ Nhi đồng Liên hợpquốc (UNICEF) soạn thảo, là báo cáo thường niên về tác động của bom mìn ở cácquốc gia và vùng lãnh thổ thực hiện chương trình hành động bom mìn, đồng thờiđưa ra những đề xuất cho các dự án và chi phí cụ thể cho các dự án đó.
Trong năm 2011, Liên hợp quốc thực hiện 238 dự án tại 29 quốc gia và vùng lãnhthổ với tổng chi phí lên đến 498 triệu USD. Tuy nhiên, cho đến nay, tổ chức quốctế đa phương này mới chỉ huy động được 131 triệu USD.
Phát biểu trong lễ công bố hồ sơ tại Geneva, Thụy Sĩ, ông Neil Buhne, một quanchức của Vụ ngăn ngừa và phục hồi khủng hoảng thuộc UNDP khẳng định dù đã cónhiều tiến bộ lớn trong việc loại bỏ mối đe dọa của bom mìn và vật liệu nổ cònsót lại trong chiến tranh, song cộng đồng quốc tế vẫn còn nhiều việc phải làm.
Ông lưu ý trong năm 2009, vẫn có trên 65 quốc gia và vùng lãnh thổ bị ảnh hưởngbởi bom mìn và các tàn tích chiến tranh, làm gần 4.000 người thiệt mạng, trongđó có tới một phần ba là trẻ em.
Mìn và các vật liệu nổ còn sót lại trong chiến tranh đã gây ảnh hưởng nghiêmtrọng đến đời sống của người dân, đến sự phát triển kinh tế và xã hội cũng nhưnỗ lực xây dựng hòa bình quốc tế.
Các hoạt động dọn dẹp bom mìn của Liên hợp quốc rất đa dạng, từ việc nâng caokhả năng của các cơ quan giải quyết vấn đề mìn và tàn tích chiến tranh của cácnước, đến việc hỗ trợ những sáng kiến nhân đạo và đảm bảo an toàn cho việc triểnkhai lực lượng gìn giữ hòa bình và các phái bộ chính trị của Liên hợp quốc./.