LHQ khẳng định vai trò của doanh nghiệp trong phát triển bền vững

Tân Tổng Thư ký Liên hợp quốc Guterres đặc biệt đề cao các doanh nghiệp, nhấn mạnh họ như những "đồng minh tốt nhất" để đảm bảo Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu vẫn được thực thi.
LHQ khẳng định vai trò của doanh nghiệp trong phát triển bền vững ảnh 1Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Lần đầu tiên tham dự Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sĩ trên cương vị tân Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Antonio Guterres ngày 19/1 nhấn mạnh cần tạo dựng một quan hệ đối tác mới với giới doanh nghiệp, góp phần chống biến đổi khí hậu và giảm nghèo.

Phát biểu trong khuôn khổ WEF 2017, tân Tổng Thư ký Liên hợp quốc Guterres đặc biệt đề cao các doanh nghiệp, nhấn mạnh họ như những "đồng minh tốt nhất" để đảm bảo Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu vẫn được thực thi, dù một số chính phủ trên thế giới có thể ít hành động ủng hộ văn kiện này, chẳng hạn như Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump - người hoài nghi về thực trạng biến đổi khí hậu, gây quan ngại ông có thể sẽ rút Mỹ khỏi danh sách các nước tham gia thỏa thuận ngăn chặn tình trạng nóng lên toàn cầu.

Tổng Thư ký Guterres cũng nhận định các đồng minh tốt nhất đối với thỏa thuận khí hậu Paris hiện nay hầu như hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và điều quan trọng là phải huy động toàn bộ lực lượng này, góp phần thực thi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu vốn chính thức có hiệu lực từ ngày 4/11 năm ngoái.

Lý giải cho nhận định trên, ông Guterres cho rằng các doanh nghiệp có thể đi đầu trong xu hướng bảo vệ môi trường bằng cách đầu tư mạnh mẽ vào nền kinh tế xanh, điều này phù hợp với mục tiêu của Hiệp định Paris, giúp thế giới không phụ thuộc vào các nguồn nhiên liệu hóa thạch - một trong những tác nhân chính gây ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu.

Ngoài ra, ông còn đề cập tới "mối liên kết" có ý nghĩa giữa doanh nghiệp với các mục tiêu chiến lược của cộng đồng quốc tế, cũng như bày tỏ tin tưởng vào cơ hội tạo dựng một nền tảng hợp tác mới ở tầm cao hơn giữa giới tinh hoa toàn cầu.

Hiện, Liên hợp quốc đang thúc đẩy thực hiện "Chương trình nghị sự phát triển bền vững 2030", trong đó đề ra mục tiêu xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực vào năm 2030, đồng thời cải thiện chất lượng giáo dục, y tế và môi trường trên toàn thế giới.

Tổng Thư ký Guterres cho rằng "mối liên kết" kể trên sẽ giúp Liên hợp quốc theo đuổi chương trình phát triển mới này, cũng như giúp giải quyết các thách thức trong tương lai.

Tuy vậy, việc triển khai các mục tiêu phát triển bền vững đòi hỏi phải có hàng nghìn tỷ USD đầu tư và đóng góp từ các chính phủ, các nhà hảo tâm và các doanh nghiệp.

Theo ông, "Chương trình nghị sự phát triển bền vững 2030, nếu được thực hiện, sẽ giúp thu về khoản lợi tức đầu tư khoảng 30 tỷ USD mỗi năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.