LHQ và các thể chế tài chính cùng thúc đẩy phát triển

ECOSOC kêu gọi tăng cường phối hợp giữa LHQ và các thể chế tài chính quốc tế nhằm giảm đói nghèo, thúc đẩy thương mại, tạo việc làm.
Ngày 22/4, phát biểu tại phiên khai mạc diễn đàn cấp cao về phát triển bềnvững và chương trình phát triển sau 2015, người đứng đầu Hội đồng Kinh tế xã hộiLiên hợp quốc (ECOSOC) kêu gọi sự phối hợp lớn hơn nữa giữa Liên hợp quốc và cácthể chế tài chính quốc tế nhằm giảm đói nghèo, thúc đẩy thương mại và tạo việclàm.

Chủ tịch ECOSOC Néstor Osorio cho biết thất nghiệp cao, căng thẳng địa chínhtrị và nguy cơ xảy ra cú sốc về khí hậu hiện nay đòi hỏi những hành động chínhsách nhịp nhàng, quyết liệt ở cả cấp quốc gia và quốc tế nhằm giảm thiểu các rủiro, đảm bảo sự phục hồi kinh tế bền vững và mạnh mẽ hơn là vô cùng cần thiết.

Trong bài phát biểu của mình, ông Osorio  nhấn mạnh tầm quan trọng củachiến lược cung cấp tài chính hiệu quả cho phát triển bền vững để thực hiện cácmục tiêu mà Hội nghị Phát triển bền vững Liên hợp quốc Rio +20 đặt ra.

Ông cũng hối thúc tăng mức viện trợ phát triển lên 0,7% thu nhập của các quốcgia phát triển từ mức 0,31% hiện nay.

Diễn đàn được tổ chức tại trụ sở Liên hợp quốc với chủ đề “Thống nhất, phốihợp và hợp tác trong cung cấp tài chính cho phát triển bền vững và chương trìnhphát triển sau năm 2015” với sự tham gia của ECOSOC, Diễn đàn Thương mại và pháttriển Liên hợp quốc (UNCTAD), Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Ngân hàng Thếgiới (WB) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).

Các bộ trưởng tài chính, thống đốc ngân hàng trung ương và các quan chức cấpcao về hợp tác phát triển đã tham gia các phiên thảo luận nhóm về các chủ đềtình hình kinh tế thế giới và triển vọng sau khủng hoảng tài chính toàn cầu cũngnhư việc hỗ trợ tài chính cho phát triển bền vững./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục