Liên hợp quốc yêu cầu viện trợ khẩn cấp Pakistan

Liên hợp quốc cảnh báo "làn sóng chết chóc thứ hai" sẽ xảy ra ở các vùng vừa bị lũ lụt tại Pakistan nếu không được cứu trợ kịp thời.

Liên hợp quốc cảnh báo "làn sóng chết chóc thứ hai" sẽ xảy ra ở các vùng vừa bịlũ lụt hoành hành tại Pakistan nếu không được cứu trợ kịp thời.

Ngày 16/8, người phát ngôn của Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liênhợp quốc (OCHA), Maurizio Giuliano, cho biết ông e ngại rằng Pakistan đang cậnkề "làn sóng chết chóc thứ hai," nếu các nguồn quyên góp không được huy động kịpthời đáp ứng nhu cầu cấp thiết.

Trước đó, Liên hợp quốc đã kêu gọi cộng đồng quốc tế viện trợ 460 triệu USD đểgiúp đỡ 20 triệu người bị ảnh hưởng bởi thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất trong80 năm qua ở Pakistan. Tuy nhiên các nhóm vận động cứu trợ cho biết các nguồn viện trợ vẫncòn chậm.

Hiện có khoảng 3,5 triệu trẻ em Pakistan đang phải đối mặt với các bệnh dịch lâytruyền qua đường nước nhiễm khuẩn, trong đó có bệnh thương hàn và tả. Ước tínhkhoảng 6 triệu người Pakistan có nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm có thể gâychết người do nước nhiễm khuẩn.

Cùng ngày, Ngân hàng thế giới (WB) cho biết sẽ cho Islamabad vay 900 triệu USD,đồng thời cảnh báo rằng thảm họa thiên tai tác động rất nghiêm trọng tới nềnkinh tế Pakistan.

Chính phủ Pháp cho biết ngoài khoản viện trợ 10,5 triệu euro (tương đương 13,44triệu USD) sẽ bổ sung 60 tấn hàng cứu trợ, trong đó có 35 tấn hàng cứu trợ khẩncấp như thuốc men, vải màn, két nước, chăn... Ngày 18/8, máy bay chở hàng cứutrợ của Pháp sẽ đến Pakistan.

Chính phủ Australia tuyên bố sẽ tăng gấp 3 số tiền viện trợ, từ 10 triệu USD lên31,5 triệu USD. Chính phủ Nhật Bản cũng tuyên bố sẽ tăng viện trợ lên 10 triệuUSD nhằm giúp Pakistan đối phó với thảm họa thiên tai.

Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định tăng gấp đôi số tiền viện trợ dành cho Pakistan, lên 10triệu USD, đồng thời đã bắt đầu vận chuyển 140 tấn hàng cứu trợ trị giá 1 triệuUSD cho nước này.

Cầu hàng không của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cũng đã chuyểnđồ cứu trợ khẩn cấp (gồm lều, nilông tấm, màn và thùng chứa nước...) tới thànhphố Quetta, miền Đông Nam Pakistan để giúp đỡ những nạn nhân lũ lụt ở tỉnhBaluchistan.

Tính tới nay, UNHCR đã giúp đỡ khoảng 46.000 người ở các khu vực Sibbi,Nasirabad, Kholu và Jaffarabad.

Các tổ chức cứu trợ nhân đạo cho biết đang gặp khó khăn trong việc vận độngquyên góp trợ giúp Pakistan vì phương Tây thường liên hệ hình ảnh đất nướcPakistan với chủ nghĩa cực đoan và khủng bố.

Bà Melani Brooks, người phát ngôn tổ chức Chăm sóc quốc tế (Care International)nói Liên hợp quốc cần phải giải thích cho các nước tài trợ rằng khoản tiền cứutrợ dành cho Pakistan sẽ không rơi vào tay phiến quân Taliban./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục