Liên minh hàng không Mexico-Mỹ chính thức đi vào hoạt động

Hãng hàng không Aeromexico và Delta Airlines thông báo liên doanh giữa hai hãng - liên minh đầu tiên và lớn nhất trong lĩnh vực hàng không giữa Mexico và Mỹ - đã chính thức đi vào hoạt động.
Liên minh hàng không Mexico-Mỹ chính thức đi vào hoạt động ảnh 1Aeromexico, Delta Airlines hợp tác. (Nguồn: atwonline.com)

Ngày 8/5, hãng hàng không Aeromexico (Mexico) và Delta Airlines (Mỹ) thông báo liên doanh giữa hai hãng - liên minh đầu tiên và lớn nhất trong lĩnh vực hàng không giữa Mexico và Mỹ - đã chính thức đi vào hoạt động, qua đó cho phép nâng tần suất bay từ 70 lên 100 chuyến/ngày trong ngắn hạn.

Aeromexico và Delta Airlines đã tuân thủ mọi quy định và điều kiện của Cơ quan chống độc quyền Mexico và Bộ Giao thông Mỹ, trong đó có việc nhượng 24 slot (thời gian đến hoặc đi) tại sân bay quốc tế Benito Juarez ở thủ đô Mexico City và các sân bay Monterrey và Guadalajara cho các hãng cạnh tranh khác.

Trong khi đó, Delta Airlines cũng phải nhượng slot tại các sân bay ở Atlanta, Detroit, Los Angeles, Minneapolis, New York, Salt Lake City và Seattle.

[Thỏa thuận hợp tác hàng không Mexico-Mỹ chính thức có hiệu lực]

Hiện hãng Delta Airlines sở hữu 36,2% cổ phiếu lưu hành của Aeromexico và có quyền lựa chọn mua thêm cổ phiếu lưu hành, để nâng tổng lượng cổ phiếu sở hữu của tập đoàn hàng không Mexico lên 49%.

Trước đó, Cơ quan chống độc quyền Mexico và Bộ Giao thông Mỹ đã thông qua kế hoạch thành lập liên doanh giữa hai hãng hàng không Aeroméxico và Delta Air Lines, với vốn đầu tư 1,5 tỷ USD, qua đó cho phép liên doanh này khai thác chung các đường bay giữa Mexico và Mỹ và cả hai hãng có thể phối hợp hoạch định các mạng lưới vận chuyển hành khách, giá vé và nâng tần suất chuyến bay.

Việc thành lập liên minh được hai hãng hàng không lên kế hoạch từ tháng 12/2015 nhằm chia sẻ số chuyến bay và giá cả và thị trường. Aeroméxio và Delta Airlines chia sẻ mã bay đầu tiên vào năm 1994./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.