Theo kết quả trên, có tám chính đảng giành trên 5% số phiếu ủng hộ của cửtri, đủ điều kiện để có chân trong Quốc hội Litva khóa mới.
Dẫn đầu danh sách là đảng Dân chủ Xã hội đối lập với 38 ghế, đảng bảothủ "Liên minh Tổ quốc-Dân chủ Cơ đốc giáo Litva" cầm quyền xếp thứ haivới 33 ghế, tiếp theo là đảng Lao động giành được 29 ghế.
Theo Luật bầu cử Quốc hội Litva, Quốc hội nước này có nhiệm kỳ bốn nămvà gồm 141 ghế, trong đó 71 ghế được bầu theo đại diện khu vực.
Cuộc bầu cử sẽ phải tổ chức vòng hai nếu trong vòng bỏ phiếu thứ nhấtkhông có ứng cử viên nào giành được số phiếu quá bán. Trong khi đó, 70ghế còn lại được bầu theo danh sách đảng.
Dự kiến, Quốc hội mới sẽ tiến hành phiên họp toàn thể đàu tiên vào giữa tháng11 này./.