Nhiều năm qua, sinh vật có da màu xanh đốm này đãbị nhầm lẫn với một loại ếch báo. Nhưng các nhà khoa học cuối cùng đãnhận ra nó là loài mới.
"Để một loài sinh vật mới như thế này sống trong thời gian dài màkhông ai nhận ra thật là một điều kỳ diệu" - nhà sinh học Brad Shaffer ở trườngĐại học California cho biết ngày 14/3.
New York bị bao quanh bởi các vùng đầm lầy, nhưng loài ếch kể trên lạichọn nơi sinh sống rất đặc biệt:, đó là sân vận động Yankee ở khu Bronx.
Trong tuần báo Molecular Phylogenetics and Evolution, Shaffer và cácnhà khoa học khác đã so sánh dữ liệu DNA của loài ếch này với một sốgiống ếch báo trong vùng.
Sự so sánh này khiến họ nhận ra rằng đâykhông phải là ếch báo mà là một loại ếch khác.
"Rất nhiều động vật lưỡng cư rất kén chọn nơi ở và khó tìm thấy chúng,nhưng loài sinh vật này lại sống rất lộ liễu" - Shaffer nói - "Chuyệnnày cũng cho thấy rằng ngay cả ở thành phố lớn nhất tại Mỹ, vẫn cónhiều sinh vật mới lạ đang chờ được phát hiện."
Nhà nghiên cứu trưởng Cathy Newman ở Đại học bang Louisiana đang tiếnhành nghiên cứu về ếch báo, khi cộng sự Jeremy Feinberg ở Đại họcRutgers đề nghị bà điều tra một số "loại ếch bất thường."
"Có một số con ếch báo miền Nam và miền Bắc sống ở cùng khu vực nêntôi kỳ vọng sẽ tìm được một mẫu ếch có hành vi không điển hình, hoặclai từ hai loài" - bà nói - "Tôi đã rất ngạc nhiên và phấn khích khidữ liệu cho thấy đó là loài ếch hoàn toàn mới.
Thật thú vị khi tìmthấy những sinh vật như thế ở một khu vực đã đô thị hóa cao.Feinberg nói rằng ông cũng rất tò mò về con ếch.
Ông nói rằng con ếchnày cất tiếng kêu ộp ộp liên tục, chứ không phải tiếng kêu dài nhưloài ếch báo. "Khi mới nghe con ếch này kêu, tôi đã biết rằng nó rấtkhác biệt, có thứ gì đó rất bất thường" - Feinberg nói./.