Lợi nhuận của hãng sản xuất chip lớn nhất thế giới TSMC giảm mạnh

Theo TSMC, lợi nhuận ròng của hãng trong 3 tháng vừa qua đã giảm 24,9% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống 211 tỷ đài tệ (6,5 tỷ USD), trong khi doanh thu giảm 11% xuống 546,7 tỷ đài tệ.
Lợi nhuận của hãng sản xuất chip lớn nhất thế giới TSMC giảm mạnh ảnh 1Một sản phẩm chip bán dẫn của TSMC. (Ảnh: VCG)

Ngày 19/10, Tập đoàn sản xuất chip bán dẫn TSMC của Đài Loan (Trung Quốc) cho biết lợi nhuận của hãng này đã giảm 25% trong quý 3 vừa qua nhưng nhu cầu đối với các sản phẩm chip bán dẫn tiên tiến dành cho các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hiện đại lại tăng.

TSMC chiếm hơn 50% sản lượng chip trên thế giới được sử dụng trong mọi thiết bị từ điện thoại thông minh đến tên lửa.

Theo TSMC, lợi nhuận ròng của hãng trong 3 tháng vừa qua đã giảm 24,9% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống 211 tỷ đài tệ (6,5 tỷ USD), trong khi doanh thu giảm 11% xuống 546,7 tỷ đài tệ.

[TSMC: Tình trạng thiếu chip AI sẽ giảm bớt vào cuối năm 2024]

Tuy nhiên, Giám đốc điều hành TSMC Ngụy Triết Gia cho biết nhu cầu các ứng dụng AI ngày càng tăng mạnh và hãng này đang nỗ lực tăng cường khả năng sản xuất để đáp ứng thị trường.

Nhu cầu về chip hiệu suất cao đang ngày càng tăng khi các công ty sản xuất phần cứng cần AI để phát triển sau thành công của công cụ trò chuyện (chatbot) ChatGPT.

Ngành sản xuất chip đang đối mặt với tình trạng bất ổn do lạm phát tăng cao và tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại, trong đó một phần nguyên nhân là vì những căng thẳng địa chính trị trên thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục