Lợi nhuận của Samsung tăng cao do nhu cầu chip trong thời COVID-19

Lợi nhuận của nhà sản xuất điện thoại di động lớn nhất thế giới này đã tăng 73,4% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 8,4 tỷ USD trong thời gian từ tháng 4-6 vừa qua.
Lợi nhuận của Samsung tăng cao do nhu cầu chip trong thời COVID-19 ảnh 1Một sản phẩm của Samsung. (Nguồn: 9to5google.com)

Công ty Samsung Electronics ngày 29/7 thông báo lợi nhuận ròng tăng hơn 70% trong quý 2, nhờ giá chip nhớ tăng cao hơn do nhu cầu tăng trong thời đại dịch COVID-19.

Yêu cầu làm việc từ xa do dịch bệnh đã thúc đẩy lượng cầu đối với thiết bị sử dụng chip nhớ của Samsung.

“Gã khổng lồ” công nghệ của Hàn Quốc cho biết “các lô hàng chip nhớ đã tăng và giá tăng cao hơn dự báo."

Lợi nhuận của nhà sản xuất điện thoại di động lớn nhất thế giới này đã tăng 73,4% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 9.600 tỷ won (8,4 tỷ USD) trong thời gian từ tháng 4-6 vừa qua. Lợi nhuận kinh doanh tăng 54,3%, từ mức 8.100 tỷ won đầu năm ngoái lên 12.600 tỷ won, trong đó hơn một nửa đến từ mảng sản xuất bán dẫn.

[Samsung đạt lợi nhuận 11 tỷ USD trong quý 2, gấp đôi cùng kỳ năm 2020]

Những kết quả này là đáng mừng dù doanh thu của Samsung từ lĩnh vực điện thoại thông minh sụt giảm trong cùng quý vì các vấn đề trong dây chuyền cung ứng.

Các chuyên gia phân tích dự báo đóng góp của đơn vị sản xuất chip trong lợi nhuận công ty sẽ tiếp tục tăng trong những tháng tới. Tuy nhiên, cũng có cảnh báo bất trắc do dịch bệnh vẫn còn trong nửa cuối năm nay, dẫn tới “đứt gãy trong cung ứng linh kiện."

Samsung dự kiến cho ra mắt các mẫu điện thoại thông minh gập Galaxy Z và Galaxy Z Flip vỏ sò vào tháng tới. Các đối thủ cạnh tranh lớn về mảng này có Huawei và Xiaomi của Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.