Lợi nhuận ròng của Heineken tăng 41% năm 2010

Ngày 16/2, hãng bia Heineken cho biết năm 2010 lợi nhuận ròng của hãng tăng 41%, đạt 1,44 tỷ euro, doanh số bán hàng tăng 9,7%.
Ngày 16/2, hãng bia Heineken của Hà Lan cho biết năm 2010 lợi nhuận ròng củahãng tăng 41%, đạt 1,44 tỷ euro (1,94 tỷ USD), nhờ năm ngoái hãng đã mua lạiFEMSA, nhà sản xuất bia lớn nhất khu vực Mỹ Latinh.

Doanh số bán hàng đã tăng 9,7%, đạt 16,13 tỷ euro.

"Sự thay đổi quan trọng nhất là việc mua lại FEMSA, điều này đã thúc đẩydoanh số bán hàng của hãng tăng thêm 2 tỷ euro trong vòng hơn 8 tháng (kể từ tháng5)," John-Paul Schuirink, người phát ngôn của hãng cho biết.

Heineken đã mua lại FEMSA với giá 5,3 tỷ euro.

Các nhà phân tích cho rằng đây là kết quả nằm ở mức cao nhất so với kỳ vọng,nhưng cũng lưu ý rằng con số này phải giảm đi 1,7% dựa trên sự so sánh định kỳ,không bao gồm việc mua lại.

Trong năm 2011, Heineken cho biết lượng sản xuất dự kiến sẽ tăng ở khu vựcMỹ Latinh, châu Phi và châu Á, trong khi khu vực châu Âu và Mỹ có thể sẽ phảichịu các chính sách thắt lưng buộc bụng của chính phủ, cũng như sự thận trọngcủa người tiêu dùng.

Năm nay cũng sẽ được đánh dấu bởi việc chi phí nguyên liệu thô cao hơn, hãngnày cho biết.

Cổ phiếu Heineken đã tăng hơn 4% ngay trong phiên giao dịch đầu tiên saukhi có kết quả trên./.

V.Hà (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.