Lợi nhuận trước thuế của các doanh nghiệp Nhật Bản tăng cao kỷ lục

Trong quý 3 vừa qua, lợi nhuận trước thuế của các doanh nghiệp Nhật Bản tăng 18,3% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu quý tăng trưởng thứ bảy liên tiếp.
Lợi nhuận trước thuế của các doanh nghiệp Nhật Bản tăng cao kỷ lục ảnh 1Công nhân làm việc tại nhà máy sản xuất ôtô của Honda ở chi nhánh Yokkaichi, tỉnh Mie, Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Lợi nhuận trước thuế của các doanh nghiệp Nhật Bản đã tăng lên 19.810 tỷ yen (khoảng 143 tỷ USD) trong quý 3/2022, mức cao kỷ lục trong các quý 3 hàng năm và đầu tư vào tài sản cố định tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, trong quý 3 vừa qua, lợi nhuận trước thuế của các doanh nghiệp Nhật Bản tăng 18,3% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu quý tăng trưởng thứ bảy liên tiếp.

Kết quả này được đưa ra sau khi tình trạng tắc nghẽn nguồn cung do đại dịch COVID-19 gây ra đã dịu xuống và các nhà xuất khẩu hưởng lợi từ nhu cầu mạnh mẽ từ thị trường nước ngoài. Việc dỡ bỏ các hạn chế liên quan tới đại dịch COVID-19 đã thúc đẩy lĩnh vực dịch vụ.

Các doanh nghiệp Nhật Bản - bao gồm cả các nhà sản xuất và nhà cung cấp dịch vụ - đã tăng cường đầu tư với tốc độ nhanh nhất kể từ năm 2018 để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Họ đã chi tổng cộng 12.000 tỷ yen vào các tài sản cố định trong quý 3 vừa qua, đánh dấu quý tăng thứ sáu liên tiếp.

[Đồng yen yếu không còn mang lại nhiều lợi thế cho doanh nghiệp Nhật]

Văn phòng Nội các Nhật Bản sẽ sử dụng dữ liệu về đầu tư tài sản cố định mới nhất để điều chỉnh Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý 3/2022, sau khi dữ liệu sơ bộ cho thấy nền kinh tế lớn thứ ba thế giới bất ngờ suy giảm 1,2% trong quý 3. Con số sửa đổi sẽ được công bố vào ngày 8/12 tới.

Yuichi Kodama, nhà kinh tế trưởng tại Viện nghiên cứu Meiji Yasuda, cho biết: "Đồng yen yếu hơn là một điểm cộng đối với doanh thu của các doanh nghiệp, mặc dù tác động của nó đối với từng lĩnh vực được cảm nhận khác nhau. Việc lợi nhuận trước thuế của các doanh nghiệp gia tăng phần lớn là do sự phục hồi của nền kinh tế từ đại dịch COVID-19."

Ông Kodama cho biết con số GDP tổng thể có thể sẽ được điều chỉnh tăng, nhưng ông đưa ra lưu ý thận trọng về triển vọng tăng trưởng.

Giá dầu thô, nguyên liệu thô và thực phẩm tăng mạnh đã tác động tiêu cực đối với nền kinh tế Nhật Bản, vốn nghèo tài nguyên và phụ thuộc rất nhiều vào nhập khẩu. Sự mất giá nhanh của đồng yen làm tăng thêm tác động tiêu cực này.

Dữ liệu chính phủ cho thấy các ngành nhạy cảm với biến động giá nhập khẩu như dầu, thép, hóa chất và thực phẩm-đã chứng kiến lợi nhuận giảm trong năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.