Lượng du khách Hàn Quốc đến Việt Nam gia tăng trong dịp Trung Thu

Khảo sát cho thấy điểm đến du lịch được ưa thích nhất trong dịp nghỉ lễ Trung Thu (Chuseok) năm nay đối với người Hàn Quốc là Nhật Bản; vị trí thứ hai thuộc về Việt Nam.
Lượng du khách Hàn Quốc đến Việt Nam gia tăng trong dịp Trung Thu ảnh 1Cảnh đông đúc trước dịp Tết Trung Thu tại sân bay ở Seoul (Hàn Quốc), ngày 26/9. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Nhật Bản được chọn là điểm đến du lịch nước ngoài được yêu thích nhất trong dịp lễ Trung Thu (Chuseok) năm nay đối với người Hàn Quốc. Vị trí thứ hai thuộc về Việt Nam.

Theo kết quả khảo sát ý kiến hành khách tại Sân bay Quốc tế Incheon của Tổng Công ty Sân bay Quốc tế Incheon tiến hành trong khoảng thời gian từ ngày 7-24/8, điểm đến du lịch được ưa thích nhất trong dịp nghỉ lễ Trung Thu năm nay là Nhật Bản với 28,2%. Vị trí thứ hai là Việt Nam với 14,5%, vị trí thứ ba là Guam 14,5%.

Xét theo độ tuổi, Nhật Bản đứng đầu ở tất cả các nhóm tuổi, bao gồm những người ở độ tuổi 20-30 với 29,3%, những người ở độ tuổi 40-50 là 23,1% và những người ở độ tuổi 60 trở lên là 38,5%.

Việt Nam đứng thứ hai trong số những người ở độ tuổi 20-30 với 13,8% và những người ở độ tuổi 40-50 chiếm 12,8%. Đứng thứ ba là Guam với người ở độ tuổi 60 trở lên là 23,1%. Guam đứng đầu trong số những người ở độ tuổi 60 trở lên (23,1%) và thứ ba trong số các nhóm tuổi còn lại.

[Kỳ nghỉ Lễ Trung Thu dài thúc đẩy người Hàn Quốc du lịch nước ngoài]

Năm nay, lần đầu tiên Chính phủ Hàn Quốc chỉ định ngày 2/10 là ngày nghỉ lễ tạm thời nên người dân Hàn Quốc được nghỉ Tết Trung Thu kéo dài sáu ngày. Nếu sử dụng phép năm, những người lao động sẽ có kỳ nghỉ Vàng kéo dài tới 12 ngày.

Theo kết quả khảo sát, sở thích đi du lịch dài ngày hơn một tuần của người Hàn Quốc chiếm 38,2%, tăng 7,9% so với mức 30,3% của kỳ nghỉ Hè năm nay. Tỷ lệ người dân có ý định ra nước ngoài trong kỳ nghỉ lễ Trung Thu là 9,3%, cao nhất kể từ khi cuộc khảo sát bắt đầu vào năm 2017.

Một lãnh đạo của Tổng Công ty Sân bay Incheon cho biết mặc dù người dân có xu hướng thích du lịch dài hơn nhưng xét đến các yếu tố thực tế như khoảng cách di chuyển, thời gian di chuyển và chi phí đi lại nên Nhật Bản, Việt Nam và Guam được xếp vào các điểm đến ưa thích nhất trong kỳ nghỉ lần này.

Nhật Bản đứng vị trí đầu cũng do khoảng cách gần, tiết kiệm được chi phí đi lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục