Luxembourg: Đảng của thủ tướng mãn nhiệm dẫn đầu

Đảng Nhân dân Xã hội Cơ đốc giáo của Thủ tướng mãn nhiệm Juncker đang dẫn đầu trong cuộc bầu cử trước thời hạn của Luxembourg.
Theo kết quả sơ bộ chính thức, đảng Nhân dân Xã hội Cơ đốc giáo (CSV) của Thủ tướng mãn nhiệm Jean-Claude Juncker đang dẫn đầu trong cuộc bầu cử trước thời hạn của Luxembourg diễn ra hôm 20/10.

Đánh giá của Viện TNS trên kênh truyền hình Luxembourg RTL cho biết đảng CSV theo đường lối trung hữu chỉ giành được 33,6% số phiếu so với 38% trong cuộc bầu cử năm 2009. Nếu tỷ lệ này được giữ nguyên cho đến khi kết thúc kiểm phiếu, CSV sẽ chỉ chiếm được 23 ghế trong tổng số 60 ghế của Quốc hội.

Đảng Dân chủ (DP) của Thị trưởng Luxembourg, ông Xavier Bettel giành được 19,2% số phiếu (tăng 4,2 điểm), còn đảng Lao động Xã hội Luxembourg (LSAP) trung tả chỉ giành được 19,3% số phiếu (giảm 2,3 điểm so với năm 2009), tương ứng với 13 ghế mỗi đảng. Đảng Xanh giành sáu ghế. Kết quả chính thức sẽ được công bố sau, tuy nhiên, giới quan sát không chờ đợi sẽ có thay đổi đáng kể.

[Luxembourg tiến hành tổng tuyển cử trước thời hạn]


Bộ trưởng Tài chính Luc Frieden cho biết, với số phiếu thu được, CSV vẫn là đảng có uy tín nhất tại Luxembourg. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để nói CSV sẽ liên minh với đảng nào để lãnh đạo đất nước trong nhiệm kỳ năm năm tới.

Theo giới phân tích, sẽ có hai kịch bản xảy ra. Thứ nhất, CSV cầm quyền sẽ liên minh với DP tiến bộ và nắm giữ 36 trong tổng số 60 ghế Quốc hội. Thứ hai là thành lập liên minh ba đảng giữa DP, đảng Xanh và đảng LSAP. Mô hình này cũng có thể khả thi vì sẽ giành được 32 ghế trong Quốc hội.

Trong vài ngày tới, Đại Công tước Henri sẽ cử người đứng đầu chính phủ. Theo nguồn tin thân cận từ CSV, ông Jean-Claude Juncker vẫn được chỉ định giữ chức vụ này.

Ngày 20/10, khoảng 240.000 cử tri Luxembourg đã tới hơn 600 điểm bỏ phiếu trên cả nước để tham gia cuộc bầu cử trước thời hạn, được tổ chức ba tháng sau khi Thủ tướng Jean-Claude Juncker từ chức vì vụ bê bối nghe lén của cơ quan mật vụ nước này.

Ông Juncker, 58 tuổi, trở thành Thủ tướng Luxembourg từ năm 1994. Ông cũng là nhà lãnh đạo có thời gian cầm quyền lâu nhất Liên minh châu Âu (EU)./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.

Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hy Lạp tham gia trung tâm giám sát ngừng bắn Gaza

Ba quan chức của Hy Lạp đã tham gia Trung tâm Điều phối Dân sự-Quân sự, giám sát và điều phối công tác triển khai thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, đặt tại thành phố Kiryat Gat, miền Nam Israel.