Mạng xã hội X chấp thuận yêu cầu của tòa án để khôi phục dịch vụ tại Brazil

Mạng xã hội X có thể sẽ lại khả dụng với người Brazil sớm nhất là vào tuần tới sau khi cung cấp các tài liệu mà tòa án yêu cầu chứng minh rằng nền tảng này có đại diện hợp pháp tại quốc gia châu Mỹ.

Biểu tượng của nền tảng X trên điện thoại thông minh của người dùng ở Brasilia, Brazil ngày 31/8/2024. (Ảnh: Getty/TTXVN)
Biểu tượng của nền tảng X trên điện thoại thông minh của người dùng ở Brasilia, Brazil ngày 31/8/2024. (Ảnh: Getty/TTXVN)

Mạng xã hội X thông báo sẽ thực hiện yêu cầu của Tòa án Tối cao Brazil để được khôi phục dịch vụ tại nước này.

Theo đó, mạng xã hội của tỷ phú Elon Musk phải thực hiện các yêu cầu của Tòa án Tối cao Brazil trong việc cung cấp tài liệu về đại diện pháp lý tại nước này, chặn hồ sơ của những người bị cáo buộc phát tán tin tức giả mạo, cũng như nộp khoản tiền phạt 18 triệu Real (3 triệu USD).

Việc tuân thủ các yêu cầu này đồng nghĩa mạng xã hội X có thể được hoạt động trở lại tại Brazil, sớm nhất là vào tuần tới.

Trước đó, từ cuối tháng Tám, nền tảng mạng xã hội này đã bị chặn quyền truy cập tại Brazil theo lệnh của Thẩm phán Tòa án Tối cao Alexandre de Moraes.

Ông Moraes cáo buộc X đã phát tán thông điệp “thù địch” ở Brazil và buộc mạng xã hội này phải phối hợp điều tra những nghi vấn, yêu cầu mạng xã hội này phải cung cấp tài liệu về đại diện pháp lý ở nước này.

Lệnh chặn quyền truy cập đã khiến mạng xã hội X phải đóng cửa các văn phòng và sa thải nhân viên ở Brazil./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Dự luật về tẩy chay Israel gây tranh cãi tại Mỹ

Với 237 phiếu thuận và 169 phiếu chống, dự luật mang tên “Đạo luật Bảo vệ Tự do Kinh tế và Học thuật” nhận được sự ủng hộ của đa số nghị sỹ Cộng hòa và một bộ phận nghị sỹ Dân chủ.

Tổng thống Donald Trump. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Mỹ bổ nhiệm quyền Bộ trưởng Lục quân

Tân Bộ trưởng Lục quân sẽ lãnh đạo lực lượng tác chiến lớn nhất của Mỹ trong bối cảnh nước này vẫn tham gia cuộc xung đột với Iran và một lực lượng đáng kể của Lục quân Mỹ đang đồn trú tại Trung Đông.