Máy bay Boeing 737-8 Max của Air Canada gặp sự cố về động cơ

Máy bay Boeing 737-8 Max đang trên đường từ bang Arizona (Mỹ) tới thành phố Montreal (Canada) đã gặp phải lỗi động cơ buộc phi hành đoàn phải chuyển hướng tới thành phố Tucson, bang Arizona.
Máy bay Boeing 737-8 Max của Air Canada gặp sự cố về động cơ ảnh 1(Nguồn: Reuters)

Theo Reuters, ngày 25/12, hãng hàng không Air Canada thông báo một máy bay Boeing 737-8 Max của hãng này đang trên đường từ bang Arizona (Mỹ) tới thành phố Montreal (Canada) đã gặp phải lỗi động cơ buộc phi hành đoàn phải chuyển hướng tới thành phố Tucson, bang Arizona.

Theo người phát ngôn của Air Canada, ngay sau khi cất cánh, các phi công đã nhận được "một cảnh báo về động cơ" và "đã quyết định tắt một động cơ." Sau đó, máy bay đã đổi hướng tới Tucson, nơi nó đã hạ cách an toàn." Vụ việc xảy ra hôm 22/12.

[Chính phủ Canada "bật đèn xanh" cho máy bay Boeing 737 MAX]

Trong khi đó, chuyên trang về thông tin hàng không Aviation24.be của Bỉ đưa tin phi hành đoàn đã nhận được cảnh báo rằng áp suất thủy lực của động cơ bên trái thấp và đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp PAN PAN trước khi đổi hướng chuyến bay.

Tháng 11/2020, Mỹ đã dỡ bỏ lệnh cấm bay kéo dài 20 tháng đối với dòng máy bay Boeing 737 MAX, khi Cơ quan hàng không liên bang Mỹ đã đưa ra chi tiết về những nâng cấp phần mềm, hệ thống và đào tạo mà Boeing và các hãng hàng không phải hoàn thành trước khi chuyên trở hành khách trở lại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục