Mexico điều chỉnh chính sách về di cư theo hiệp ước toàn cầu

Chính phủ Mexico hôm 19/12 đã thông báo chấm dứt chính sách di cư ngăn chặn và an ninh, chuyển sang áp dụng mô hình mới ưu tiên tôn trọng quyền lợi của người di cư, phát triển kinh tế trong khu vực.
Mexico điều chỉnh chính sách về di cư theo hiệp ước toàn cầu ảnh 1Người di cư Trung Mỹ đổ xô tới khu vực biên giới Mexico để tìm cách tới Mỹ ngày 25/11/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chính phủ Mexico hôm 19/12 đã thông báo chấm dứt chính sách di cư ngăn chặn và an ninh, chuyển sang áp dụng mô hình mới ưu tiên tôn trọng quyền lợi của người di cư, phát triển kinh tế trong khu vực.

Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard cho biết nước này là quốc gia đầu tiên trên thế giới điều chỉnh các chính sách di cư theo Hiệp ước Toàn cầu về di cư an toàn, có trật tự và thường xuyên của Liên hợp quốc đã được thông qua tại thành phố Marrakech của Maroc hôm 10/12.

Bộ trưởng Nội vụ Mexico Olga Sanchez Cordero cho biết chính sách di cư của nước này được điều chỉnh theo thỏa thuận của Liên hợp quốc dựa trên các trụ cột cơ bản về nhân quyền, hợp tác quốc tế và phát triển khu vực; đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phát triển của khu vực miền Nam Mexico và các quốc gia Tam giác Bắc Trung Mỹ, gồm Guatemala, El Salvador và Honduras.

Ông Sánchez Cordero cũng tuyên bố tái cấu trúc Viện Di cư Quốc gia theo hướng phi hình sự hóa và sự tôn trọng không giới hạn đối với quyền của người di cư.

Ngoài ra, một Ủy ban về bảo vệ toàn diện bé gái, bé trai, trẻ vị thành niên di cư và người xin tị nạn sẽ sớm được thành lập.

[Mỹ cam kết hỗ trợ hàng tỷ USD thúc đẩy phát triển khu vực Trung Mỹ]

Chính sách mới được cho là sẽ có tác động tích cực đến việc bảo vệ người Mexico sinh sống ở các quốc gia khác, chủ yếu là Mỹ, nơi có khoảng 24 triệu công dân Mexico sinh sống và làm việc.

Theo Tổ chức Di cư Quốc tế, ước tính mỗi năm Mexico trục xuất khoảng 150.000 công dân có nguồn gốc từ Trung Mỹ.

Báo cáo của Ủy ban nhân quyền quốc gia Mexico cho biết 70% người nhập cư không có giấy tờ vào Mexico là người Jamaica, 12% người Salvador, 10% người Guatemala và phần còn lại của các quốc tịch khác.

Từ trung tuần tháng 10 vừa qua, ít nhất 9.000 người Trung Mỹ, chủ yếu từ Honduras, Guatemala và El Salvador đã tràn vào Mexico bằng đường bộ trên hành trình tới Mỹ để xin tị nạn.

Hàng ngàn người trong số này đang bị mắc kẹt ở thành phố Tijuana, bang Baja California của Mexico, giáp biên giới với Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục