MHI mua lại mảng đóng tàu quốc phòng của Mitsui E&S Shipbuilding

MHI và Mitsui E&S Shipbuilding đã đạt được thỏa thuận cơ bản về thương vụ này hồi tháng Sáu năm ngoái. Tuy nhiên, họ không tiết lộ giá trị của thương vụ.
MHI mua lại mảng đóng tàu quốc phòng của Mitsui E&S Shipbuilding ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: janes.com)

Tập đoàn Công nghiệp Nặng Mitsubishi (MHI) vừa đạt được thỏa thuận cuối cùng về việc mua lại mảng đóng tàu cho Bộ Quốc phòng Nhật Bản, trong đó có các tàu chiến của Lực lượng Phòng vệ (SDF), từ Tập đoàn Đóng tàu Mitsui E&S (Mitsui E&S Shipbuilding).

Bên cạnh đó, MHI cũng sẽ tiếp quản mảng kinh doanh đóng tàu cho khu vực công khác của Mitsui E&S Shipbuilding như đóng tàu tuần tra cho Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG).

[Nhật Bản ra mắt tàu chiến tối tân mới thuộc lớp khinh hạm đa chức năng]

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Tokyo, Chủ tịch MHI Seiji Izumisawa nói: “Bằng việc tiếp quản các công nghệ và nguồn nhân lực của Mitsui E&S Shipbuilding, chúng tôi đặt mục tiêu tăng cường mảng đóng tàu cho SDF và đóng góp nhiều hơn nữa cho an ninh biển của Nhật Bản.”

MHI và Mitsui E&S Shipbuilding đã đạt được thỏa thuận cơ bản về thương vụ này hồi tháng Sáu năm ngoái. Tuy nhiên, họ không tiết lộ giá trị của thương vụ. Các tập đoàn này đặt mục tiêu hoàn thành việc chuyển giao vào tháng 10 năm nay.

Theo hãng tin Jiji Press, với thương vụ trên, MHI và Japan Marine United Corp., một công ty thuộc sở hữu của tập đoàn cơ khí và sản xuất thép JFE Holdings Inc. và hãng chế tạo máy IHI Corp., là hai công ty đóng tàu duy nhất cho SDF.

Trong khi đó, MHI và Tập đoàn Công nghiệp nặng Kawasaki là những công ty duy nhất đóng tàu ngầm cho SDF./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.