Một cầu thủ Việt kiều được gọi lên đội tuyển trẻ của Cộng hòa Séc

Tiền vệ 18 tuổi Andrej Nguyễn (Nguyễn Đức An Khánh) đã được triệu tập lên tuyển U18 Séc vào tháng trước cho loạt trận giao hữu với U18 Thụy Điển, U18 Đan Mạch và U18 Na Uy.
Một cầu thủ Việt kiều được gọi lên đội tuyển trẻ của Cộng hòa Séc ảnh 1Andrej Nguyễn được triệu tập vào đội U18 Séc.

Cầu thủ Việt kiều Andrej Nguyễn thu hút sự chú ý khi được triệu tập vào đội U18 Séc cho loạt trận giao hữu hồi tháng 3 vừa qua.

Tiền vệ 18 tuổi Andrej Nguyễn (Nguyễn Đức An Khánh) đã được triệu tập lên tuyển U18 Séc vào tháng trước cho loạt trận giao hữu với U18 Thụy Điển, U18 Đan Mạch và U18 Na Uy.

Andrej Nguyễn đang thi đấu cho đội U19 Olomouc. Ở mùa giải này, Andrej Nguyễn ghi 5 bàn trong 18 lần ra sân tại giải U19 quốc gia Séc. Vì thành tích đáng nể đó nên tiền vệ Việt kiều được gọi lên đội tuyển U18 Séc.

[Filip Nguyễn dự bị của đội Séc, vẫn còn cơ hội khoác áo tuyển Việt Nam]

Andrej Nguyễn sinh năm 2005 tại Trinec (Cộng hòa Séc), trong một gia đình có cha là người Đô Lương (Nghệ An) còn mẹ quê Hà Nội.

Andrej Nguyễn thừa hưởng niềm đam mê bóng đá từ người cha Nguyễn Đức Hỷ và bắt đầu ăn tập ở lò đào tạo của Trinec năm 13 tuổi.

Hai năm sau, cầu thủ này lọt vào mắt xanh của các chuyên gia tại học viện của Sigma Olomuc. Andrej Nguyễn sau đó chuyển tới học viện của Sigma Olomuc và được nâng tầm ở đây.

Andrej Nguyễn thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm và tiền vệ tấn công, sở hữu phẩm chất điển hình của cầu thủ xứ Nghệ là nhiệt tình, mạnh mẽ.

Cha của Andrej Nguyễn biết ước mơ của con trai mình là thi đấu cho đội tuyển Séc. Tuy nhiên, ông Nguyễn Đức Hỷ cũng thổ lộ rằng mình sẽ rất tự hào nếu trong tương lai, Andrej Nguyễn khoác áo cho đội tuyển Việt Nam.

Có nhiều cầu thủ Việt kiều đang thi đấu chuyên nghiệp tại Séc, trong đó nổi tiếng nhất là Filip Nguyễn, thủ môn của Câu lạc bộ Slovacko.

Filip Nguyễn đã khẳng định được tài năng ở Séc khi được triệu tập lên đội tuyển quốc gia nước này vào tháng 9/2020. Tuy nhiên, anh chưa ra sân lần nào cho đội tuyển Séc.

Bản thân thủ môn sinh ngày 14/9/1992 cũng muốn về Việt Nam chơi bóng, đưa vợ con về định cư dài hạn và xin nhập quốc tịch Việt Nam, mở đường cho việc khoác áo đội tuyển Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục