Mưa lớn diện rộng, nhiều tuyến đường tại TP.HCM ngập sâu

Chiều 8/9, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có mưa lớn trên diện rộng, kéo dài nhiều giờ làm cho nhiều tuyến đường ở các quận 5, 6, quận Bình Thạnh, Bình Tân... ngập sâu trong nước.
Mưa lớn diện rộng, nhiều tuyến đường tại TP.HCM ngập sâu ảnh 1Nước ngập sâu trên đường phường Thạnh Lộc. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Chiều 8/9, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có mưa lớn trên diện rộng, kéo dài nhiều giờ làm cho nhiều tuyến đường ở các quận 5, 6, quận Bình Thạnh, Bình Tân... ngập sâu trong nước.

Tại một số tuyến đường như Hồng Bàng (quận 5), Lê Quang Sung, An Dương Vương (quận 6)... bị ngập sâu trong nước, nhiều phương tiện xe máy, ôtô bị chết máy, người dân đi lại khó khăn. Mưa lớn, nước ngập đã tràn vào nhà dân ở hai bên đường.

Theo Phòng thoát nước mưa - Công ty Thoát nước đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, lượng mưa chiều 8/9 đo được tại trạm Phước Long đạt 39,2mm; Bà Chiểu đạt 27,5mm; Lý Thường Kiệt đạt 48,2mm; Phú Lâm đạt 127,8mm; An Lạc đạt 102,8mm; Thanh Đa 58,6mm.

Cơn mưa lớn đã gây ngập tại 11 điểm, trong đó có các điểm ngập sâu trong nước từ 0,1-0,2m như tại đường Mai Xuân Thưởng, Lê Quang Sung, Cao Văn Lầu, Đường 26, An Dương Vương, Song Hành Quốc lộ 22, Vòng xoay An Lạc, Quốc Hương, Hồ Học Lãm... Có năm điểm ngập nhẹ trong mưa như Quốc lộ 50, đường Phan Văn Hớn, Bình Quới, Mễ Cốc, Huỳnh Tấn Phát...

[Quy hoạch chống ngập cho TP.HCM: Vì sao chưa hiệu quả?]

Liên quan đến chống ngập tại tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh, trong chiều 8/9, tuy cơn mưa lớn nhưng đường Nguyễn Hữu Cảnh không xảy ra tình trạng ngập kéo dài.

Anh Đồng Anh Dũng, Trưởng ban Kỹ thuật, Chi nhánh 3 - Công ty Thoát nước đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sau khi máy bơm công suất lớn của Công ty cổ phần Tập đoàn Quang Trung ngừng hoạt động, ngành thoát nước đô thị thành phố đã bố trí ba máy bơm công suất nhỏ để bơm hút nước khi xảy ra mưa lớn.

Trong chiều 8/9, tại tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh có mưa lớn với vũ lượng hơn 60mm, đồng thời đỉnh triều trong ngày (lúc 15 giờ) lên cao, tạo tổ hợp bất lợi, khiến công tác chống ngập khó khăn hơn.

Ngay khi xuất hiện mưa lớn, Chi nhánh đã cho vận hành các máy bơm để chống ngập cho tuyến đường. Máy vận hành từ 14-19 giờ, đảm bảo thoát nước kịp thời và duy trì việc lưu thông bình thường trên tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Anh Đồng Anh Dũng cho biết thêm ngoài một máy bơm công suất 2.700 m3/giờ được bố trí cố định từ trước, Công ty Thoát nước đô thị thành phố đã tăng cường tại trạm bơm thoát nước đường Nguyễn Hữu Cảnh thêm hai máy bơm công suất 2.000 m3/giờ và 500 m3/giờ, nâng tổng công suất bơm đạt 5.200 m3/giờ, cơ bản chống ngập do mưa gây ra tại đường Nguyễn Hữu Cảnh trong điều kiện bình thường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục