Mực nước đỉnh triều hạ lưu sông Sài Gòn dâng cao

Mực nước đỉnh triều hạ lưu sông Sài Gòn đã dâng cao trong mấy ngày qua; đỉnh triều xảy ra từ 4 giờ đến 6 giờ và từ 16 giờ đến 19 giờ 30 phút hàng ngày.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, mực nước đỉnh triều hạ lưu sông Sài Gòn đã dâng cao trong mấy ngày qua; đỉnh triều xảy ra từ 4 giờ đến 6 giờ và từ 16 giờ đến 19 giờ 30 phút hàng ngày.

Từ ngày 19/9, mực nước thực đo và dự báo tại trạm Phú An ở sông Sài Gòn đã vượt mức báo động cấp 1 là 1,30m; đến 19 giờ 30 phút ngày 22/9 là 1,39m.

Giảm tối đa thiệt hại do đỉnh triều cường cuối tháng 9 gây ra, tránh chủ quan và bị động, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các địa phương, đơn vị khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống triều cường, mưa bão từ nay đến đầu năm 2010.

Các địa phương cần đặc biệt tập trung vào các khu vực xung yếu, trọng điểm như quận 12 là các phường An Phú Đông, Thạnh Lộc, Thạnh Xuân; quận Thủ Đức là các phường Hiệp Bình Phước, Hiệp Bình Chánh, Tam Phú, Trường Thọ; quận Bình Thạnh là phường 28; quận Gò Vấp là phường 5, 6 và 15; huyện Bình Chánh là các xã Đa Phước, Phong Phú, Tân Nhật; huyện Củ Chi  là 2 xã Trung Mỹ, Trung An và huyện Hóc Môn là ấp 2 và ấp 4 xã Nhị Bình.

Ủy ban Nhân dân các quận, huyện chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án phòng chống lụt bão, sạt lở bờ sông, chống ngập úng… đã được phê duyệt.

Đối với những công trình chưa được khởi công, các địa phương chủ động kiểm tra, xử lý ngay các bờ bao thấp, yếu, có khả năng gặp nguy cơ tràn bờ, bể bờ.

Các Công ty Thủy điện Trị An, Thác Mơ, Cần Đơn và Srok Phu Miêng hạn chế lưu lượng xả tràn vào thời kỳ triều cường để giảm thiểu ngập úng cho Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phố cũng yêu cầu các quận, huyện, đơn vị nghiêm túc thực hiện chế độ trực ban, theo sát diễn biến tình hình và dự báo thời tiết, kịp thời xử lý, ứng phó với mọi tình huống.

Các cơ quan thông tin đại chúng, đài phát thanh, truyền thanh địa phương thường xuyên thông báo, cung cấp thông tin về tình hình mưa bão, triều cường cho người dân biết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục