Nguy cơ bị tấn công

Mỹ: Bang California có nguy cơ bị sóng thần tấn công

Hơn 250.000 người dân California sống ven biển có nguy cơ phải chịu cảnh lũ lụt tồi tệ do hậu quả của một trận sóng thần kinh hoàng.
Hơn 250.000 người dân California sống ven biển có nguy cơ phải chịu cảnh lũ lụt tồi tệ do hậu quả của một trận sóng thần kinh hoàng tại tiểu bang dễ bị động đất này của Mỹ.

Đây là kết quả nghiên cứu của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) công bố trong ngày 25/3, nhân Tuần lễ Nhận thức về Sóng thần (TAW) tại Mỹ.

Theo USGS, các cột sóng cao tới 8 mét hoặc hơn có thể ập vào miền Bắc California sau một trận động đất mạnh 8 độ Richter, bắt nguồn từ một đường đứt gãy kiến tạo nguy hiểm liên quan tới Đới hút chìm Cascadia (CSZ).

Khu vực CSZ trải dài gần 1.000km từ phía Bắc California đến đảo Vancouver của Canada, từng bị đứt gãy và gây ra ít nhất 7 trận sóng thần trong 3500 năm qua, với chu kỳ có thể từ 140-1000 năm. Trong khi đó, lần gần đây nhất là trận động đất mang tên Cascadia xảy ra vào năm 1700, khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng.

Bang California của Mỹ được đánh giá là khu vực tiềm ẩn nguy cơ cao nhất các trận động đất và sóng thần thuộc Đới CSZ. Các bằng chứng về lịch sử và địa chất cho thấy bờ biển California đã trải qua những đợt sóng thần có cường độ lớn tương tự trận động đất ở Nhật Bản hồi tháng 3/2011 và nhiều yếu tố địa lý khác ở đây có thể dễ dàng gây ra sóng thần, bất kể những trận động đất xảy ra ở khoảng cách xa hoặc gần khu vực này.

Cơ quan Quản lý Khẩn cấp California (EMA) đã đăng tải báo cáo kèm bản đồ hiển thị chi tiết các khu vực bờ biển dễ bị tác động nhất, từ San Diego ở phía Nam tới Los Angeles và Oakland gần San Francisco.

Trong khi đó, thành phố Crescent, nằm cách San Francisco khoảng 600km về phía Bắc và tiếp giáp bang Oregon, là một trong những nơi thuộc California bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ thảm họa sóng thần Nhật Bản năm 2011, khi các tàu thuyền bị ném chồng chất lên nhau trong cảng và một người thiệt mạng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục