Các quan chức chống khủng bố của Mỹ cho rằng vụ đánh bom bất thành tạiQuảng trường Thời đại ở New York có thể là dấu hiệu chứng tỏ các thủ lĩnh phiếnquân tại Pakistan đã chuyển trọng tâm tấn công của chúng sang Mỹ và các nướcphương Tây khác, thay vì vẫn chọn mục tiêu tấn công trong nước.
Âm mưu tấn công đã được cảnh báo nói trên có thể chỉ là nỗ lực đầu tiêncủa các nhóm khủng bố khi chúng tìm cách để tránh bị phát hiện bằng việc sử dụngnhững phương pháp đơn giản hơn, song lại được lên kế hoạch một cách độc lập hơn.
Hiện các nhà điều tra và các cơ quan tình báo đang tìm cách xác định liệu cóphải tổ chức khủng bố nào đó có trụ sở ở Pakistan, trong đó có mạng lưới Talibanở Pakistan, đã huấn luyện hoặc tuyển mộ Faisal Shahzad cho việc đánh bom ở Quảngtrường Thời đại. Tên Shahzad, một công dân Mỹ gốc Pakistan, đã ở Pakistan 5tháng trước khi trở về Mỹ hồi tháng 2/2010 để chuẩn bị cho vụ tấn công này.
Shahzad đã khai với các nhà điều tra rằng y đã được huấn luyện tại các khuvực bộ lạc ở Waziristan, nơi mà cả al-Qaeda và Taliban ở Pakistan đều đang hoạtđộng. Theo một quan chức quân sự cấp cao, các nhà điều tra tin Shahzad đã họcđược cách chế tạo bom ở Pakistan, và được các phần tử Taliban tại Pakistan ủnghộ.
Nếu những nhận định trên là đúng, thì có thể thấy rằng các nhóm khủng bốtại Pakistan, trong đó có Taliban ở dọc biên giới với Afghanistan, đã tìm cáchtiếp cận một cách toàn cầu hơn sau nhiều năm chúng chỉ tập trung các vụ tấn côngđa phần vào các lực lượng chính phủ hoặc liên minh trong khu vực./.
(TTXVN/Vietnam+)