Các nhà sản xuất, xuất khẩu hai nước này sẽ phải chịu mức thuế ADlần lượt 10,26 % - 60,5% đối với ống dẫn liền và 29,52% - 32,27% đối với ốngtuýp.
Theo bộ này, trong năm 2009, tổng giá trị nhập khẩu hai sản phẩm này củaMexicovà Trung Quốc vào thị trường Mỹ ước đạt hơn 360 triệu USD.
Nếu Bộ Thương mại Mỹvà Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ xác định chắc chắn việc nhập khẩu ống dẫn liềnbằng đồng và ống tuýp từ Mexico và Trung Quốc gây thiệt hại cho các ngành sảnxuất trong nước thì bộ này sẽ áp đặt thuế chống bán phá giá trên.
Dự kiến tháng9 tới, Bộ Thương mại sẽ ra quyết định cuối cùng về vấn đề này.
Giới chuyên gia kinh tế cảnh báo các biện pháp có tính bảo hộ thương mại củachính quyền Barack Obama sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ thươngmại giữa Trung Quốc và Mỹ, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế thế giới vừa rakhỏi suy thoái và đang phục hồi mong manh.
Một trong những hệ quả của cuộc khủnghoảng tài chính tồi tệ vừa qua là số các vụ tranh chấp thương mại gia tăng mạnhtrên toàn cầu.
Theo các số liệu về chống phá giá toàn cầu do Đại học Brandeistổng hợp, trong nửa đầu năm 2009, số trường hợp yêu cầu bảo hộ sản phẩm trongnước trước sự tấn công của hàng ngoại nhập đã tăng 18,5% so với cùng kỳ nămtrước đó. Trong năm 2008, số các vụ điều tra chống phá giá mới đã tăng tới44%./.