Mỹ đưa thêm 2 cá nhân của Triều Tiên vào danh sách trừng phạt

Hai cá nhân bị trừng phạt là Ri Sok và Yan Zhiyong - đều làm việc với Air Koryo, hãng hàng không quốc gia của Triều Tiên mà phía Mỹ cho rằng vận chuyển hàng cấm, trực tiếp hỗ trợ quân đội Triều Tiên.
Mỹ đưa thêm 2 cá nhân của Triều Tiên vào danh sách trừng phạt ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: EPA)

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Bắc Á, Mỹ đã đưa thêm 2 cá nhân của Triều Tiên vào danh sách trừng phạt của nước này.

Thông báo của Bộ Tài chính Mỹ ngày 8/11 cho biết 2 cá nhân trên là Ri Sok và Yan Zhiyong - đều đang làm việc với Air Koryo, hãng hàng không quốc gia của Triều Tiên, mà phía Mỹ cho rằng đã vận chuyển các mặt hàng cấm, trực tiếp hỗ trợ chương trình phát triển chương trình vũ khí và quân đội Triều Tiên.

[Hàn Quốc trừng phạt 31 cá nhân và tổ chức của Triều Tiên]

Động thái trên của Mỹ được đưa ra sau khi Triều Tiên hồi tuần trước đã phóng hơn 30 tên lửa, trong đó có 1 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) và 1 tên lửa rơi gần lãnh hải Hàn Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục