Hàn Quốc trừng phạt 31 cá nhân và tổ chức của Triều Tiên

Các cá nhân trong danh sách này bao gồm các quan chức của các hãng vận tải biển và các tổ chức có liên quan đến chương trình tên lửa của Triều Tiên.
Hàn Quốc trừng phạt 31 cá nhân và tổ chức của Triều Tiên ảnh 1Một vụ phóng thử tên lửa Hokkaido, do đơn vị tác chiến hạt nhân chiến thuật thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên tiến hành, tại địa điểm không xác định. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Yonhap, Hàn Quốc ngày 14/10 cho biết nước này đã đưa 15 cá nhân và 16 tổ chức của Triều Tiên vào danh sách trừng phạt, đánh dấu những biện pháp trừng phạt đơn phương lần đầu tiên của Hàn Quốc trong gần 5 năm qua trong một nỗ lực ngăn chặn các chương trình phát triển tên lửa và vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Các cá nhân trong danh sách này bao gồm các quan chức của các hãng vận tải biển và các tổ chức có liên quan đến chương trình tên lửa của Triều Tiên, cũng như liên quan đến việc cung ứng vũ khí hủy diệt hàng loạt.

[Hàn Quốc cảnh báo tăng cường biện pháp trừng phạt Triều Tiên]

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nêu rõ: “Chúng tôi lên án mạnh mẽ hàng loạt hành vi gây hấn bằng tên lửa gần đây nhất của Triều Tiên với tần suất chưa từng có và luật hóa việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật chống lại chúng tôi.”

Các lệnh trừng phạt nói trên được đưa ra sau khi tình hình bán đảo Triều Tiên gia tăng căng thẳng do Bình Nhưỡng thực hiện hàng loạt vụ phóng tên lửa mang tính khiêu khích trong những tuần qua, giữa lúc những quan ngại ngày càng tăng về khả năng Triều Tiên sớm tiến hành thử hạt nhân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục