"Mỹ giật dây vụ Anh dọa tấn công sứ quán Ecuador"

Anh dọa sẽ bố ráp sứ quán Ecuador ở London để bắt nhà sáng lập WikiLeaks Assange, hành động mà mẹ Assange cho rằng Mỹ giật dây.
Mẹ của nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange đã tố cáo Mỹ đứng đằng sau lời đe dọa của Anh sẽ bố ráp đại sứ quán Ecuador ở London để bắt con trai bà, trong khi Australia - quê hương của Assange - nói họ không thể làm gì nhiều để giúp ông. Nhà sáng lập WikiLeaks đã ẩn trốn trong tòa nhà này kể từ tháng 6 để tránh bị dẫn độ sang Thụy Điển. Bộ trưởng ngoại giao Ecuador, Ricardo Patino, nói Anh đã đe dọa “tấn công tòa đại sứ nếu Ecuador không giao nộp Julian Assange”. Mẹ của ông Assange, bà Christine, nói bà rất giận dữ vì cảnh sát Anh có thể vào tòa đại sứ bắt giữ ông và nói họ hành động theo sự giật dây của Washington. “Những gì Mỹ muốn thì Mỹ có được từ các nước đồng minh, bất chấp việc đó có hợp pháp, hợp đạt đức hay vi phạm quyền con người hay không”, bà nói với các phóng viên ở Australia. “Tất cả bọn họ chỉ là đầy tớ của Mỹ.” Assange bị truy tố vì tội xâm hại tình dục ở Thụy Điển, nhưng lo sợ Stockholm sẽ giao ông cho Mỹ, nơi ông có thể đối mặt với tội danh làm tình báo và các cáo buộc khác liên quan tới trang web của ông. Ông Patino nói rằng Ecuador “đã quyết định” có cho ông Assange tị nạn chính trị hay không và sẽ công bố điều đó lúc 12g ngày 16/8 giờ GMT (18g giờ Việt Nam), đồng thời chỉ trích London vì lời đe dọa. “Ecuador phản đối mạnh mẽ nhất những đe dọa của các cơ quan phát ngôn chính thức Anh” - ông Patino nói. Christine Assange đã gọi cho Tổng chưởng lý Australia Nicola Roxon để phản đối sự đe dọa này. Ông Assange trước giờ vẫn chỉ trích cách Canberra xử lý vụ việc liên quan tới ông, nhưng Roxon nói trong khi quan tâm tới số phận của công dân nước mình, có những giới hạn trong khả năng của bà. “Chúng tôi chắc chắn sẽ thực hiện hỗ trợ lãnh sự và các liên lạc ngoại giao cần thiết nhưng xét cho cùng… đây là vấn đề giữa ông Assange và Ecuador”, bà Roxon nói với đài phát thanh ABC. “Rồi sau đó có lẽ là vấn đề giữa Ecuador và Anh.” Don Rothwell, giáo sư luật quốc tế ở Đại học quốc gia Australia, nói đe dọa tấn công đại sứ quán là chưa có tiền lệ. “Đe dọa này… vi phạm những điều khoản của Hiệp ước ngoại giao và lãnh sự 1987 trao quyền bảo hộ ngoại giao cho đại sứ quán Ecuador ở London, là kỳ lạ và không có tiền lệ trong lịch sử hiện đại”, ông nói.
"Mỹ giật dây vụ Anh dọa tấn công sứ quán Ecuador" ảnh 1
Poster ủng hộ Assange được dán trước đại sứ quán Ecuador ở London (Nguồn: Getty Images)
Ông cho rằng nếu Anh thực hiện đúng như đe dọa, “Ecuador có quyền coi đó là một hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và có thể kiện ra một tòa án quốc tế”./.
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục