Mỹ-Hàn nhất trí đối thoại với Triều Tiên về hạt nhân

Tổng thống Mỹ có cuộc hội đàm kéo dài hai giờ với Tổng thống Hàn Quốc tại Washington, tập trung vào vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.
Ngày 13/10, Tổng thống Mỹ Barak Obama đã có cuộc hội đàm kéo dài hai giờ với Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak tại Washington, tập trung vào vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, các vấn đề an ninh khu vực châu Á và tương lai mở rộng thương mại song phương sau khi Hiệp định Thương mại tự do (FTA) có hiệu lực.

Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo hoan nghênh FTA Mỹ - Hàn vừa được Quốc hội Mỹ thông qua, đồng thời khẳng định mối quan hệ đồng minh gần gũi giữa hai nước.

Tổng thống Obama nhấn mạnh việc đạt được FTA là thắng lợi đối với cả hai nước, góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu của Mỹ sang Hàn Quốc lên 11 tỷ USD và hỗ trợ 70.000 việc làm ở Mỹ.

Về phần mình, Tổng thống Obama cũng khẳng định FTA Mỹ - Hàn là "bước tiến lịch sử" góp phần củng cố hơn nữa quan hệ đồng minh giữa Seoul và Washington. Ông bày tỏ tin tưởng rằng hiệp định này sẽ được Quốc hội Hàn Quốc thông qua trong "tương lai gần."

Sau khi có hiệu lực, FTA giữa Mỹ và Hàn Quốc sẽ xóa bỏ tới 95% hàng rào thuế quan trong trao đổi thương mại giữa hai nước.

Về vấn đề Triều Tiên, cả hai nhà lãnh đạo đều cho rằng Bình Nhưỡng cần đưa ra sự lựa chọn đúng đắn giữa việc chấp thuận yêu cầu của quốc tế về giải trừ vũ khí hạt nhân, hoặc sẽ phải đối mặt với tình trạng bị cô lập.

Cùng ngày, phát biểu tại phiên họp chung của Quốc hội Mỹ, Tổng thống Obama nhấn mạnh đàm phán sáu bên là cách thức "phù hợp và hiệu quả" để đạt được tiến bộ thực sự trong vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Ông nêu rõ Seoul và Washington hoàn toàn đồng thuận về chính sách đối với Triều Tiên, theo đó Bình Nhưỡng cần thực hiện các bước đi cụ thể cho thấy sự nghiêm túc trong vấn đề phi hạt nhân hóa. Ông đồng thời khẳng định Mỹ và Hàn Quốc sẽ tiếp tục theo đuổi cách tiếp cận đối thoại hòa bình.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Lee Myung-Bak cũng sẽ tới thành phố Detroit ở bang Michigan, thăm một nhà máy của hãng sản xuất ôtô General Motors (GM) và giải thích hiệu quả kinh tế từ FTA Mỹ - Hàn. Dự kiến, ông cũng tham dự buổi gặp gỡ các doanh nhân Mỹ ở thành phố Chicago.

Đây là lần thứ hai Tổng thống Lee Myung-Bak thăm chính thức Mỹ. Chuyến thăm đầu tiên diễn ra hồi tháng 6/2009./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục