Mỹ: Hãng bán lẻ Target ghi nhận doanh số tăng mạnh nhất trong 58 năm

Doanh số bán trực tuyến của Target đã tăng gần gấp ba lần trong quý vừa qua khi người tiêu dùng phụ thuộc nhiều hơn vào các dịch vụ như dịch vụ giao đồ tại nhà do lo ngại dịch COVID-19.

Hãng bán lẻ Target của Mỹ cho biết họ đã đạt tăng trưởng doanh số hàng quý cao nhất trong 58 năm qua, bao gồm tăng trưởng doanh số bán trực tuyến.

Điều này cho thấy người dân Mỹ đang ngày càng ưa thích mua sắm tại các cửa hàng bán lẻ lớn, nơi cung cấp nhiều loại hàng hóa.

Doanh số bán hàng trực tuyến của Target đã tăng gần gấp ba lần trong quý vừa qua (kết thúc vào ngày 1/8) khi người tiêu dùng phụ thuộc nhiều hơn vào các dịch vụ như dịch vụ giao đồ tại nhà do lo ngại dịch COVID-19.

Ngoài ra, doanh thu bán hàng tại các cửa hàng của Target cũng tăng 10,9% trong giai đoạn ba tháng tính đến hết ngày 1/8. Theo đó, tổng doanh thu của Target trong quý trước tăng 25%, đạt 22,7 tỷ USD.

[Mỹ: Nhiều chuỗi bán lẻ lớn đóng cửa do làn sóng biểu tình bạo lực]

Trong khi đó, hãng bán lẻ khác là Lowe's Cos. ngày 19/8 thông báo doanh thu từ các cửa hàng của họ ở Mỹ tăng 35,1% với lượng đơn hàng trực tuyến ghi nhận mức tăng trưởng hai con số.

Các hãng bán lẻ Walmart, Home Depot, Target và Lowe đều thông báo đạt tăng trưởng doanh thu quý 2 tài khóa 2020 cao hơn kỳ vọng của giới phân tích khi người Mỹ hạn chế đi ăn nhà hàng và có xu hướng nấu nướng tại nhà nhiều hơn.

Các nhà điều hành chuỗi cửa hàng mua sắm cho biết các biện pháp kích thích của liên bang và chính sách trợ cấp thất nghiệp bổ sung cho người dân Mỹ đã giúp tăng chi tiêu trong quý vừa qua.

Tuy vậy, đại dịch COVID-19 đã đẩy nhiều nhà bán lẻ rơi vào tình cảnh khó khăn khi họ bị buộc tạm thời đóng cửa.

Theo đó, khoảng 20 nhà bán lẻ, trong đó có JC Penney, Neiman Marcus và J.Crew, đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản do ảnh hưởng của đại dịch.

Trong năm nay, dự kiến hơn 40 cửa hàng bán lẻ sẽ nộp đơn bảo hộ phá sản, qua đó nâng số doanh nghiệp phá sản lên mức cao nhất kể từ năm 2009./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.