Mỹ: Hoãn phiên tòa xét vụ cáo buộc cựu Tổng thống Trump gian lận tài chính

Công tố viên Mỹ chuẩn bị vụ xét xử ông Trump về cáo buộc làm sai lệch hồ sơ kinh doanh liên quan đến khoản "bịt miệng" cho ngôi sao phim khiêu dâm Daniels chấp nhận hoãn phiên tòa tối đa 30 ngày.

Cựu Tổng thống Donald Trump. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cựu Tổng thống Donald Trump. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 14/3, các công tố viên Mỹ chuẩn bị cho vụ xét xử cựu Tổng thống Donald Trump về cáo buộc làm sai lệch hồ sơ kinh doanh liên quan đến khoản tiền "bịt miệng" cho ngôi sao phim khiêu dâm Stormy Daniels, cho biết họ chấp nhận trì hoãn tối đa 30 ngày phiên tòa này sau khi hai bên tiếp nhận lượng lớn hồ sơ bổ sung cho vụ việc.

Theo kế hoạch, ông Trump, 77 tuổi, người được cho là đã giành đủ số phiếu đại biểu cần thiết để đại diện cho đảng Cộng hòa tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay, dự kiến phải ra hầu tòa ở quận Manhattan, New York, vào ngày 25/3 tới.

Tuy nhiên nhóm luật sư của ông Trump ngày 11/3 đã yêu cầu Thẩm phán liên bang ở New York, Juan Manuel Merchan hoãn phiên tòa cho đến khi Tòa án Tối cao ra phán quyết về việc liệu ông Trump có được hưởng quyền miễn tố hay không trong vụ ông bị truy tố tội can thiệp bầu cử.

Văn phòng công tố quận Manhattan nêu rõ họ không phản đối việc hoãn phiên tòa trong 30 ngày để nhóm pháp lý của ông Trump có đủ thời gian xem xét các tài liệu của Văn phòng công tố Mỹ, song sẽ không chấp nhận yêu cầu trì hoãn lâu hơn nữa.

Nhóm pháp lý của ông Trump cho biết đã nhận được 31.000 tài liệu bằng chứng từ Văn phòng công tố Mỹ tại Manhattan vào chiều 13/3. Trong số này, có những ghi chép về ông Michael Cohen, người từng là luật sư riêng của ông Trump, song sau đó trở thành nhân chứng chống lại ông, mà nhóm pháp lý cho là có lợi cho thân chủ của mình trong vụ xét xử trên.

Tòa án Tối cao Mỹ cho biết sẽ xem xét việc ông Trump có được miễn tố hay không vào ngày 25/4 tới và dự kiến, đến cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7 mới đưa ra phán quyết.

Các luật sư của ông Trump đã nhiều lần tìm cách trì hoãn các phiên tòa xét xử với những cáo buộc khác nhau đối với ông cho đến sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục