Mỹ hối Myanmar bỏ lệnh hạn chế đi lại với nhân viên LHQ

Mỹ kêu gọi Myanmar dỡ bỏ lệnh hạn chế đi lại đối với các nhân viên Liên hợp quốc làm công tác nhân đạo tại bang Rakhine.
Mỹ hối Myanmar bỏ lệnh hạn chế đi lại với nhân viên LHQ ảnh 1Những trẻ em người Rohingya tại một khu lán trại dành cho những người bị mất nhà cửa. (Ảnh: AFP)

Ngày 2/4, Mỹ kêu gọi Myanmar dỡ bỏ lệnh hạn chế đi lại đối với các nhân viên Liên hợp quốc và các nhân viên làm công tác nhân đạo khác để họ có thể tiếp tục làm việc tại bang Rakhine, nơi đang gặp bất ổn do tình trạng bạo lực tôn giáo và sắc tộc.

Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ quan ngại sâu sắc về cái gọi là "khủng hoảng nhân đạo" tại Rakhine, đồng thời cảnh báo các vụ tấn công bạo lực nhằm vào các văn phòng Liên hợp quốc và các tổ chức chức phi chính phủ khiến tình trạng bất ổn ngày càng tồi tệ.

Bộ trên ra tuyên bố: "Chúng tôi kêu gọi chính phủ (Myanmar) dỡ bỏ lệnh hạn chế đi lại đối với các tổ chức của Liên hợp quốc cũng như các tổ chức nhân đạo khác để họ có thể nối lại các hoạt động hỗ trợ những đối tượng dễ bị tổn thương tại bang Rakhine."

Bang Rakhine của Myanmar là nơi diễn ra tình trạng căng thẳng sắc tộc nghiêm trọng. Bang này có khoảng 1 triệu dân, chủ yếu là người Rohingya "phi nhà nước" được chính phủ Myamar gọi là người Bengali, ám chỉ họ là những người nhập cư bất hợp pháp từ Bangladesh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục