Trong bài phát biểu hàng tuần ngày 22/5, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chỉ trích"mối quan hệ thân mật" giữa các cơ quan chính phủ và các công ty năng lượng trựcthuộc.
Ông Obama cho rằng các cơ quan quản lý cần phải hành động nhiều hơn nhằm ngănchặn các vụ tràn dầu trong tương lai, đồng thời lần đầu tiên cảnh báo có thểtiến hành một cuộc điều tra hình sự về vụ này.
Tổng thống Mỹ yêu cầu ủy ban trên (gồm 7 thành viên) trong vòng 6 tháng phải báocáo những phát hiện về nguyên nhân gây ra thảm họa tràn dầu và đưa ra những đềxuất để ngành công nghiệp dầu khí có thể ngăn chặn ảnh hưởng của bất kỳ vụ tràndầu tương tự nào.
Trong hai tuần qua, Quốc hội Mỹ đã tiến hành 10 phiên điều trần về vụ tràn dầu.Dự kiến sẽ có thêm 5 cuộc điều trần trong tuần tới cùng nhiều phiên điều trầnkhác về vụ này trong tháng Sáu tới.
Trong khi đó, Tập đoàn năng lượng BP của Anh, đơn vị có hợp đồng thuê giàn khoanDeepwater Horizon bị nổ và chìm trên vịnh Mexico cuối tháng Tư vừa qua, đangtiếp tục các nỗ lực ngăn chặn dầu rò rỉ ở vịnh Mexico.
BP dự tính có thể ngăn chặn được dòng dầu rò rỉ sớm nhất là trong tuần tới vàmuộn nhất vào cuối tháng Tám. Đầu tuần tới, BP sẽ tiến hành đổ bùn vào giếng dầudưới đáy biển để ngăn chặn hoàn toàn hiện tượng rò rỉ. Nếu quá trình này thấtbại, BP sẽ phải tạo một giếng khoan phụ.
Hiện dầu vẫn tiếp tục rò rỉ với mức độ lan rộng rất nhanh trên vịnh Mexico.
Theo Cơ quan Hàng hải Mỹ (NOAA), dầu loang đang gây ô nhiễm trên gần 80km bờbiển bang Louisiana và sắp táp vào bờ biển bang Florida./.