Nghiên cứu cho thấy, từ năm 1990 đến 2005, tổng diện tích được bảo vệ ở MỹLatinh và Caribe tăng 120%, lượng tiêu thụ chất phá hủy tầng ozon giảm 85%, sốngười được sử dụng nước sạch và các điều kiện vệ sinh cơ bản đã tăng lần lượt là10 và 17%. Tuy nhiên, 100 triệu người dân ở khu vực này vẫn sống trong các điềukiện không thể chấp nhận được.
Nghiên cứu nhấn mạnh nhu cầu khẩn cấp cần thu thập các dữ liệu để đánh giátình trạng nghiêm trọng về nguồn hải sản, nguồn nước và các loài sinh vật cónguy cơ tuyệt chủng, đặc biệt là nạn phá rừng nghiêm trọng và lượng khí thải CO2tiếp tục tăng cao.
Tỷ lệ phá rừng trong khu vực cao gấp đôi so với tỷ lệ trung bình toàn cầu.Từ năm 1990 đến 2005, diện tích rừng che phủ trong khu vực giảm 7%, tương đươnggần 70 triệu hécta rừng bị tàn phá, trong đó 80% diễn ra ở Nam Mỹ, đặc biệt làrừng Amazon.
Cũng trong thời gian này, lượng khí CO2 thải vào khí quyển tăng 41%, lượngkhí thải do phá rừng và thay đổi mục đích sử dụng đất ở khu vực trên chiếm tớihơn 48% lượng khí thải toàn cầu.
Các cơ quan tham gia nghiên cứu trên, trong đó có các cơ quan chủ chốt củaLiên hợp quốc như Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Tổ chức Giáodục, Khoa học và Văn hóa (UNESCO), Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO)... đãkêu gọi khu vực Mỹ Latinh và Caribe phát triển bền vững về môi trường, theo đuổichiến lược phát triển kinh tế xã hội có tính đến những thách thức mới về biếnđổi khí hậu và mô hình tăng trưởng mới có giá trị bổ sung cao./.