Mỹ Latinh là khu vực chênh lệch giàu nghèo lớn nhất thế giới

Tổ chức Oxfam, liên đoàn tập hợp 17 tổ chức phi chính phủ, cho biết Mỹ Latinh và Caribe là khu vực có khoảng cách giàu nghèo lớn nhất thế giới.
Mỹ Latinh là khu vực chênh lệch giàu nghèo lớn nhất thế giới ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: www.telegraph.co.uk)

Theo tổ chức Oxfam, liên đoàn tập hợp 17 tổ chức phi chính phủ, Mỹ Latinh và Caribe là khu vực có khoảng cách giàu nghèo lớn nhất thế giới.

Kết luận này được Oxfam đưa ra trong báo cáo khảo sát về phân hóa giàu nghèo của các nước trong khu vực này được công bố tại thủ đô Santiago (Chile) ngày 2/3.

Phóng viên TTXVN tại Cuba dẫn phát biểu của bà Susana Arroyo, người phụ trách thông tin của Oxfam, cho biết Mỹ Latinh và Caribe tiếp tục là khu vực có chỉ số bất bình đẳng cao nhất thế giới với khoảng 167 triệu người nghèo, trong đó 69 triệu người sống dưới mức nghèo bất chấp những tiến bộ đã đạt được trong công cuộc xóa đói giảm nghèo trong thập kỷ qua.

Ngoài ra, việc kinh tế có chiều hướng giảm tốc cũng đang khiến khoảng 200 triệu người có nguy cơ rơi vào diện đói nghèo.

Ở chiều ngược lại, số lượng tỷ phú của khu vực tăng từ 25 người năm 2002 lên 114 người năm 2014. Trong 10 năm qua, tổng số tài sản của các tỷ phủ ở Mỹ Latinh và Caribe tăng 23%, cao hơn nhiều so với mức bình quân của thế giới. Hiện tại, tổng giá trị tài sản của 114 tỷ phú Mỹ Latinh và Caribe lên tới 439 tỷ USD, tương đương 76% nợ nước ngoài của các nước trong khu vực.

Theo nhận định của Oxfam, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc nới rộng khoảng cách giàu nghèo ở Mỹ Latinh và Caribe là do hiện tượng trốn thuế khá phổ biến ở khu vực này.

Oxfam khẳng định tỷ lệ các doanh nghiệp trốn thuế dao động từ 45% tại Mexico tới 65% tại Ecuador. Tỷ lệ này ở các cá nhân cũng cao tương tự với mức dao động từ 33% tại Peru tới 70% tại Guatemala./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục