Mỹ sẽ không cử quan chức dự hội nghị thượng đỉnh BRI ở Trung Quốc

Mỹ sẽ không cử quan chức cấp cao tới dự hội nghị thượng đỉnh sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) lần thứ 2, được tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc trong tháng này.
Mỹ sẽ không cử quan chức dự hội nghị thượng đỉnh BRI ở Trung Quốc ảnh 1(Nguồn: TTXVN)

Theo Reuters, một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 2/4 cho biết Washington sẽ không cử quan chức cấp cao tới dự hội nghị thượng đỉnh sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) lần thứ 2, được tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc trong tháng này do lo ngại về thực tiễn tài chính cho dự án.

Hôm 30/3, nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc, ông Dương Khiết Trì khẳng định gần 40 nhà lãnh đạo nước ngoài sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh tại Bắc Kinh vào cuối tháng Tư.

Ông cũng bác bỏ những chỉ trích nói rằng dự án này mang tính "thành kiến."

[Vì sao Phương Tây chia rẽ trong vấn đề ký kết BRI với Trung Quốc?]

Trả lời phỏng vấn của Reuters, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: "Chúng tôi sẽ không cử quan chức cấp cao của Mỹ. Chúng tôi sẽ tiếp tục nêu quan ngại về thực tiễn tài chính mờ ám, quản trị yếu kém và bất chấp các tiêu chuẩn, quy tắc được quốc tế công nhận, theo đó hủy hoại nhiều tiêu chuẩn và nguyên tắc mà chúng tôi tin tưởng nhằm thúc đẩy sự phát triển chung, bền vững, đồng thời duy trì sự ổn định và một trật tự theo luật định. Chúng tôi đã liên tục kêu goi Trung Quốc giải quyết những quan ngại trên"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục