Mỹ tiếp tục thâm hụt ngân sách nặng nề, lên tới hơn 100 tỷ USD

Trong báo cáo được công bố ngày 13/11, Bộ Tài chính Mỹ cho biết trong tháng vừa qua, mức thâm hụt của nền kinh tế đầu tàu thế giới đã tăng 59% so với 63 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái.
Mỹ tiếp tục thâm hụt ngân sách nặng nề, lên tới hơn 100 tỷ USD ảnh 1Đồng USD. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thâm hụt ngân sách của Mỹ đã lên đến hơn 100 tỷ USD trong tháng 10 vừa qua, tháng đầu tiên của năm tài khóa 2019.

Trong báo cáo được công bố ngày 13/11, Bộ Tài chính Mỹ cho biết trong tháng vừa qua, mức thâm hụt của nền kinh tế đầu tàu thế giới đã tăng 59% so với 63 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái. Tổng chi tiêu của chính phủ đã tăng trên 18% so với năm ngoái, trong khi tổng thu chỉ tăng hơn 7%. Ba lĩnh vực có tổng chi cao nhất trong tháng 10 là an sinh xã hội (84 tỷ USD), quốc phòng (69 tỷ USD) và chăm sóc y tế (53 tỷ USD).

Báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ cũng cho thấy tổng số tiền lãi phải trả cho nợ công trong tháng 10 là 32 tỷ USD, cao hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Bộ trên dự tính thâm hụt ngân sách có thể sẽ lên mức 1.085 tỷ USD cho cả tài khóa, mức cao nhất kể từ tài khóa 2012. Báo cáo trước đó của Bộ Tài chính cho biết thâm hụt ngân sách trong tài khóa 2018 kết thúc vào ngày 30/9 chỉ là 779 tỷ USD.

Trong tài khóa này, ngân sách Mỹ thu về 3.300 tỷ USD, song bội chi tới 4.100 tỷ USD. Điều này đã khiến mức thấp hụt ngân sách tăng 17% - mức cao nhất kể từ năm 2012. Tính theo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), thâm hụt ngân sách Mỹ trong tài khóa 2018 tăng tới 9%, tăng mạnh so với mức 3,5% ghi nhận trong tài khóa 2017. Trong khi đó, mức thâm hụt ngân sách trung bình trong 40 năm qua của Mỹ là 3,2% GDP.

[Thâm hụt ngân sách Mỹ tăng khoảng 779 tỷ USD, cao nhất trong 6 năm]

Thâm hụt ngân sách gia tăng một phần vì kế hoạch cắt giảm thuế trị giá 1.500 tỷ USD trong 10 năm của Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo đó cắt giảm thuế thu nhập cá nhân và doanh nghiệp.

Tháng 12/2017, dự luật cải cách thuế lớn nhất trong vòng 30 năm trở lại đây của Mỹ đã được Quốc hội nước này thông qua. Đây được xem là thắng lợi pháp lý quan trọng nhất mà ông Trump đạt được trong 11 tháng sau khi nhậm chức, giúp ông hiện thực hóa cam kết trong các chiến dịch tranh cử.

Theo luật này, các doanh nghiệp của Mỹ đã được giảm mạnh từ mức 35% còn 21%. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng được khấu trừ ngay lập tức tiền thuế đối với nhiều khoản đầu tư mới. Chính phủ Mỹ cho rằng việc cắt giảm thuế về lâu dài sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Mỹ, từ đó đưa đến nguồn thu lớn hơn.

Tuy nhiên, Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) đã cảnh báo thâm hụt ngân sách đang gia tăng có thể đẩy nợ công của Mỹ tăng mạnh trong vòng 30 năm tới, nếu không thay đổi các quy định pháp luật hiện hành.

Theo cơ quan này, quy mô nợ công của Mỹ có thể chạm mức 100% GDP vào cuối thập kỷ tới và tăng lên 152% GDP vào năm 2048, chạm mức cao nhất trong lịch sử nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục