Myanmar công khai bác bỏ cáo buộc với Triều Tiên

Chủ tịch Quốc hội Myanmar đã lên tiếng bác bỏ những cáo buộc rằng Naypyidaw đã hợp tác với Triều Tiên về công nghệ vũ khí hạt nhân.
Hãng Reuters đưa tin, ngày 9/12, tuần báo Pyi Myanmar dẫn lời Chủ tịch Quốc hội Myanmar ThuraShwe Mann đã lên tiếng bác bỏ những cáo buộc rằng Naypyidaw đã hợp tác với Triều Tiên về công nghệ vũ khí hạt nhân.

Đây là lần đầu tiên một quan chức hàng đầu Myanmar tuyên bố công khai vềnhững đồn đoán rằng hai quốc gia bị quốc tế tẩy chay này có lẽ đang hợp tác chếtạo vũ khí hạt nhân.

Tuyên bố trên được đưa ra sau chuyến thăm mang tính bước ngoặt tới Myanmarcủa Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton sau 55 năm, mở đường cho việc thiết lập lạiquan hệ hữu nghị với Myanmar sau nhiều thập kỷ bị phương Tây cô lập.

Báo dẫn lời ông Shwe Mann nói với các phóng viên sau cuộc gặp của ông vớibà Clinton hồi tuần trước khẳng định Naypyidaw không có bất cứ sự hợp tác nàovới Bình Nhưỡng trong lĩnh vực công nghệ hạt nhân.

Ông nói: "Trong chuyến công du của tôi tới Triều Tiên trên cương vịmột tướng lĩnh, chúng tôi đã ký một Bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác giữa lực lượngvũ trang hai nước. Đó không phải là sự hợp tác về hạt nhân như nghi ngờ."

Được biết ông Shwe Mann đã dẫn đầu một phái đoàn cấp cao tới TriềuTiên vào cuối năm 2008./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Campuchia Hun Manet (trái) và người đồng cấp Lào Sonexay Siphandone. (Nguồn: AP)

Campuchia, Lào cam kết thúc đẩy hợp tác song phương

Hai bên tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt tập trung vào việc mở rộng thương mại song phương nhằm đạt được mức kim ngạch 700 triệu USD vào năm 2030.

Điểm bỏ phiếu sớm cho cuộc bầu cử Hạ viện Thái Lan tại Bangkok ngày 1/2/2026. (Nguồn: THX/TTXVN)

Bầu cử Thái Lan: Bầu cử mới nhưng thách thức cũ

Kết quả bỏ phiếu có thể sẽ không tạo ra sự áp đảo nào, đồng nghĩa việc thương lượng hậu bầu cử đóng vai trò quyết định trong việc hình thành chính phủ liên minh - kịch bản quen thuộc của Thái Lan.