Na Uy hỗ trợ 50 triệu USD phát triển năng lượng tái tạo tại châu Phi

Ngoại trưởng Na Uy ngày 30/10 thông báo nước này sẽ hỗ trợ 300 triệu kroner (50 triệu USD) giúp phát triển năng lượng tái tạo tại Nam sa mạc Sahara châu Phi.
Na Uy hỗ trợ 50 triệu USD phát triển năng lượng tái tạo tại châu Phi ảnh 1Nhà máy điện năng lượng mặt trời Ain Beni Mathar ở gần Oujda, Maroc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngoại trưởng Na Uy Borge Brende ngày 30/10 thông báo nước này sẽ hỗ trợ 300 triệu kroner (50 triệu USD) giúp phát triển năng lượng tái tạo tại Nam sa mạc Sahara châu Phi.

Thông báo trên được đưa ra tại Hội nghị cấp cao doanh nghiệp Na Uy-châu Phi với sự tham dự của 400 đại biểu thuộc nước chủ nhà Na Uy và châu Phi, trong đó có Tổng thống Ghana, John Dramani Mahama.

Ngoại trưởng Brende cho biết hiện có hơn 700 triệu người dân châu Phi sống trong cảnh thiếu điện.

Châu lục này cần nhiều đầu tư hơn nữa cho năng lượng tái tạo.

Cùng với việc thông báo đóng góp tài chính cho quỹ "Năng lượng xanh châu Phi" - một quỹ mới ra đời nhằm khuyến khích hoạt động đầu tư tư nhân cho nguồn năng lượng tái tạo tại khu vực Nam sa mạc Sahara, Ngoại trưởng Na Uy còn đề xuất các doanh nghiệp quốc tế cần hỗ trợ và khuyến khích việc phát triển cơ sở hạ tầng tại châu lục này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục