Giám đốc điều hành BCG, Vaishali Rastogi nói tại một cuộc họp báo ở Jakarta rằngvới nhịp độ tăng trưởng cao trên 6%, tầng lớp trung lưu ở Indonesia sẽ tăng gầngấp đôi, lên 141 triệu người vào năm 2020, cùng với đó, sức mua của quốc gia lớn nhấtĐông Nam Á này cũng tăng nhanh chóng.
Các xu hướng tiêu dùng sẽ chuyển từ các sản phẩm cần thiết cho đời sốngthường ngay sang các sản phẩm lâu bền và tiện nghi hơn, chẳng hạn như các thiếtbị gia dụng, điện tử, xe hơi và các dịch vụ tài chính.
Bà Vaishali Rastogi cho biết từ tháng 9/2012, BCG đã tiến hành một nghiên cứukhảo sát tại bảy hòn đảo lớn, toàn bộ 33 tỉnh (hiện là 34 tỉnh do mới thành lậpthêm một tỉnh mới), 99 thành phố và 393 huyện của Indonesia, phân tích các dữliệu chi tiêu của người tiêu dùng trong một số hạng mục chính, bao gồm thực phẩmvà các thiết bị.
Kết quả cho thấy người tiêu dùng tầng lớp trung lưu Indonesia có xu hướng muanhững thứ có thể cải thiện chất lượng cuộc sống của họ. Ví dụ, 63% những ngườiđược hỏi nói rằng họ sẵn sàng mua các sản phẩm gia đình như đầu DVD và TV mànhình phẳng.
Theo BCG, vào năm 2020, chi tiêu của tầng lớp trung lưu ở đất nước vạn đảo sẽcao hơn nhiều, với chi tiêu của mỗi gia đình ít nhất là 2 triệu rupia cho nhucầu hàng tháng của mình.
Tầng lớp trung lưu tiếp tục tăng sẽ đưa Indonesia trở thành một thị trườnglớn hàng đầu và đầy cơ hội ở châu Á, củng cố thêm vai trò động lực cho tăngtrưởng kinh tế của tiêu dùng trong nước./.