Nam giới sẽ nhiều hơn nữ giới 1,5 triệu người vào năm 2034

Đến năm 2034 sẽ có 1,5 triệu nam giới từ 15-49 tuổi dư thừa so với nữ giới cùng nhóm tuổi và năm 2059 sẽ dư thừa 2,5 triệu người.
Nam giới sẽ nhiều hơn nữ giới 1,5 triệu người vào năm 2034 ảnh 1(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Sự mất cân bằng giới tính khi sinh của Việt Nam đang ở mức rất cao khi tỷ số giới tính khi sinh năm 2019 là 111,5 bé trai/100 bé gái.

Nếu tỷ số giới tính khi sinh vẫn giữ nguyên như vậy, năm 2034 sẽ có 1,5 triệu nam giới từ 15-49 tuổi dư thừa so với nữ giới cùng nhóm tuổi và năm 2059 sẽ dư thừa 2,5 triệu người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục