Nâng cao năng lực cho Đội Công binh số 1 tham gia gìn giữ hòa bình

Đây là năm đầu tiên Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam chủ trì, phối hợp triển khai huấn luyện thực hành tổng hợp cho Đội Công binh số 1 và không có sự hỗ trợ của chuyên gia quốc tế do ảnh hưởng của dịch.
Nâng cao năng lực cho Đội Công binh số 1 tham gia gìn giữ hòa bình ảnh 1Các sỹ quan của Đội công binh số 1 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Abyei và Nam Sudan. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Sáng 25/11, tại Hà Nội, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) tổ chức khai mạc Huấn luyện thực hành tổng hợp cho 203 thành viên của Đội Công binh số 1 tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Abyei (Phái bộ UNISFA), dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Đây là hoạt động nhằm đánh giá tổng thể năng lực vận hành, điều hành, chỉ huy, quản lý, chuyên môn Đội Công binh số 1 trước khi triển khai tới Phái bộ UNISFA cũng như góp phần nâng cao năng lực mọi mặt, làm cơ sở tiếp tục hoàn thiện công tác chuẩn bị, triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ tại Phái bộ UNISFA.

Khóa huấn luyện diễn ra đến hết ngày 6/12/2021, gồm các nội dung chính: Thực hành xử lý tình huống trên sơ đồ và sa bàn; thực hiện nhiệm vụ chuyên ngành công binh gắn với môi trường gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ UNISFA theo yêu cầu của Liên hợp quốc về chức năng, nhiệm vụ và năng lực, phạm vi hoạt động của Đội Công binh số 1; thực hành xử lý tình huống trên thực địa theo kịch bản.

Khóa huấn luyện được Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong Bộ Quốc phòng xây dựng chương trình, kịch bản tình huống diễn tập sát với tình hình địa bàn phái bộ trên cơ sở kinh nghiệm của các cán bộ đã được triển khai theo hình thức cá nhân và đơn vị.

Một số tình huống giả định dự kiến gồm kết hợp thực hiện chuyên môn công binh và xử lý tình huống phát sinh như tại nạn lao động, chăm sóc sức khỏe, giải tán đám đông, thương thuyết, quan hệ truyền thông, bảo vệ tài sản, bảo vệ dân thường, phụ nữ và trẻ em, phục kích, canh phòng, bảo vệ cơ quan đơn vị, phòng chống cháy nổ, giải quyết vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, chuyển thương, lễ tân đối ngoại-đón đoàn cấp cao, tạm giữ nghi phạm, dân vận, kế hoạch, báo cáo, thuyết trình...

[Việt Nam lần đầu ra mắt Đội Công binh tham gia gìn giữ hòa bình]

Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng cho biết huấn luyện thực hành tổng hợp cho các lực lượng đơn vị trước khi triển khai đi phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là một nội dung bắt buộc theo yêu cầu của Liên hợp quốc, nhằm kiểm tra, đánh giá năng lực, sự sẵn sàng về mọi mặt của những chiến sỹ mũ nồi xanh tương lai, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Liên hợp quốc giao trên thực địa.

Đặc biệt, đây là năm đầu tiên Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam chủ trì, phối hợp triển khai huấn luyện thực hành tổng hợp cho Đội Công binh số 1 và không có sự hỗ trợ của chuyên gia quốc tế do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Chương trình, kịch bản tình huống được xây dựng dựa trên yêu cầu của Liên hợp quốc về chức năng, nhiệm vụ của Đội Công binh hạng nhẹ, dựa trên những kinh nghiệm chuyên môn của cán bộ, giảng viên các cơ quan, đơn vị liên quan trong Bộ Quốc phòng và cán bộ có kinh nghiệm địa bàn của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Các thành viên của Đội Công binh số 1 tham gia huấn luyện vận hành trang bị, xe máy công binh, triển khai thi công theo nhiệm vụ như thi công đường dã chiến, đường băng dã chiến, bãi đỗ trực thăng, xây dựng cấu trúc phòng thủ, thoát nước, xây dựng nhà kiên cố và tiền chế, sửa chữa điện nước...

Bên cạnh đó, khóa huấn luyện cũng cung cấp thêm kiến thức cho các thành viên Đội Công binh về cách thức xử trí các tình huống về gìn giữ hòa bình như bảo vệ dân thường, phụ nữ, trẻ em; phòng, chống xâm phạm và lạm dụng tình dục, chốt kiểm soát bất hợp pháp; đàm phán; tổ chức cấp cứu ban đầu; chiến đấu bảo vệ cơ quan, đơn vị gắn với quy tắc sử dụng vũ lực của Phái bộ UNISFA.

Đây là những kiến thức, kỹ năng quan trọng, qua đó thể hiện năng lực quản lý, chỉ huy, điều hành và năng lực chuyên môn của Đội Công binh số 1, làm cơ sở thực hiện thắng lợi nhiệm vụ khi chính thức triển khai.

Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đề nghị các thành viên của Đội Công binh số 1 nỗ lực trong quá trình tham gia khóa huấn luyện, đồng thời quyết tâm chuẩn bị tốt về mọi mặt để đón Đoàn kiểm tra tiền triển khai của Liên hợp quốc; xứng đáng là những “sứ giả của hòa bình,” góp sức vào sứ mệnh quốc tế, làm giàu thêm truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời đại mới.

Đại diện Đội Công binh số 1 khẳng định các thành viên trong Đội sẽ tham gia huấn luyện nghiêm túc, chất lượng, đúng, đủ nội dung, chương trình, thời gian theo kế hoạch; bảo đảm 100% quân số tham gia huấn luyện, nắm chắc các nội dung huấn luyện và xử trí tình huống, làm cơ sở triển khai tốt nhiệm vụ sau này tại Phái bộ./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục