Nắng nóng chấm dứt, các vùng có tiết trời dịu mát

Ngày 6/5, nhiệt độ tại các vùng trong cả nước đã giảm nhẹ, nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-33 độ C, chấm dứt hoàn toàn đợt nắng nóng.
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn nhận định, trong ngày hôm nay (6/5), các tỉnh Bắc Bộ trời nhiều mây và có mưa dông rải rác. Nguyên nhân là do rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phía tây bị nén bởi bộ phận áp cao nhỏ ở phía bắc và dịch dần xuống phía nam, ngoài ra trên độ cao 5.000m cũng hình thành vùng gió tây có cường độ rất mạnh.

Hình thái thời tiết trên làm cho nhiệt độ tại Bắc Bộ cũng giảm nhẹ, nhiệt độ cao nhất tại đây phổ biến 30-33 độ C, chấm dứt hoàn toàn đợt nắng nóng.

Dự báo thời tiết chi tiết ngày và đêm 6/5: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C./.

Thu Phương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục