Nâng vai trò giám sát

Nâng vai trò giám sát của Ủy ban Tài chính quốc gia

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia phối hợp các Bộ, ngành nâng cao vai trò tham mưu, giám sát.
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia hoànchỉnh chương trình, nhiệm vụ của Ủy ban trên các mặt để nâng cao vai trò thammưu, giám sát của đơn vị.

Ngày 23/1, phát biểu tại hội nghị Tổng kết 5 năm hoạt động và triển khai nhiệmvụ năm 2013 của Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia tổ chức ở Hà Nội, Phó Thủtướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh trong điều kiện thị trường chứng khoán, bảo hiểm,ngân hàng có sự đan xen, chuyển hóa rất nhanh như hiện nay, Ủy ban Giám sát Tàichính quốc gia cần phối hợp với các Bộ, ngành để đưa ra được cơ chế quản lý phùhợp.

Đặc biệt, Ủy ban cần phân tích thông tin thu thập nhiều chiều để đưa cảnh báokhách quan, trung thực giúp nâng cao công tác quản lý của Bộ, ngành.

Phó Thủ tướng đánh giá cao những ý kiến, tham mưu, đề xuất của cơ quan này vềvấn đề tài chính ngày một chất lượng, kịp thời và bám sát chương trình nhiệm vụđược đưa ra.

Năm 2012, Ủy ban đã tham mưu, đề xuất giúp Chính phủ đưa ra các cơ chế chínhsách quản lý vấn đề kinh tế vĩ mô, tài chính, tiền tệ phù hợp, chính xác. Quađó, Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia góp phần cùng Chính phủ, các Bộ, ngành,doanh nghiệp đưa đất nước vượt qua thời điểm được coi là khó khăn nhất.

Về vấn đề thiếu thông tin phục vụ công tác giám sát, Chủ tịch Ủy ban Giám sátTài chính quốc gia Vũ Viết Ngoạn cho biết việc thu thập thông tin từ các Bộ,ngành, tổ chức tài chính phục vụ công tác giám sát thị trường tài chính đang gặpkhó khăn.

Hệ thống dữ liệu thông tin Ủy ban nhận từ các Bộ, ngành, các định chế tàichính còn chậm, chưa đồng bộ. Do đó, việc hoàn thành báo cáo của Ủy ban đôi khicòn kéo dài dẫn đến tình trạng một số kiến nghị đề xuất chậm so với sự thay đổicủa diễn biến kinh tế và sự biến động của thị trường tài chính.

Nhiều ý kiến tại hội nghị cũng cho rằng, vấn đề trên được xuất phát từ việcchưa có khuôn khổ pháp lý về cơ chế phối hợp hoạt động giám sát nên khó có đầyđủ thông tin về bức tranh toàn cảnh thị trường tài chính.

Trong khi Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia có điều kiện tiếp cận thông tinvà theo dõi dòng tiền trên thị trường tài chính nhưng lại không đủ điều kiệnpháp lý để thực thi một cách đầy đủ chức năng của một đơn vị giám sát. Do vậy,thời gian qua, Ủy ban chưa triển khai giám sát điều kiện được cấp phép hoạt độngcủa các tổ chức tín dụng; giám sát tổ chức hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán,bảo hiểm….

Theo đánh giá của Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia, mặc dù còn nhiều khó khăntrong công tác thu thập thông tin nhưng thời gian qua, đơn vị đã xây dựng đượchệ thống thông tin dữ liệu đồng bộ về quy mô, cấu trúc tương đối hoàn chỉnh vềcác chỉ số kinh tế vĩ mô và thị trường tài chính của Việt Nam và một số Quốc giađể làm cơ sở phân tích, đánh giá.

Trong đó, một số chỉ tiêu chính đã được tập hợp với chuỗi thời gian khá dàitừ năm 1995-2012 làm căn cứ để Ủy ban phân tích, đánh giá mức độ ảnh hưởng vàtác động chéo giữa các khu vực của thị trường tài chính gồm ngân hàng, chứng khoánbảo hiểm trong tổng thể thị trường tài chính Việt Nam./.

Hải Yến (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.