NATO lên án Iran tấn công các căn cứ có binh sỹ Mỹ đồn trú

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg lên án các vụ tấn công bằng tên lửa của Iran nhằm vào căn cứ của lực lượng Mỹ và liên quân ở Iraq, đồng thời kêu gọi Tehran tránh các hành vi bạo lực.

Ngày 8/1, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg đã lên án các vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran nhằm vào 2 căn cứ có binh sỹ Mỹ đồn trú tại Iraq, nhằm trả đũa vụ Mỹ sát hại Tư lệnh Đặc nhiệm Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, Tướng Qasem Soleimani.

Trên mạng xã hội Twitter, ông Stoltenberg viết: "Tôi lên án các vụ tấn công tên lửa của Iran nhằm vào các lực lượng Mỹ và liên quân ở Iraq. NATO kêu gọi Iran kiềm chế, tránh có thêm các hành động bạo lực. Chúng tôi vẫn tiếp tục tham vấn các đồng minh và sẽ duy trì cam kết đối với nhiệm vụ huấn luyện tại Iraq."

Sáng 8/1, Iran đã tiến hành một vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào các căn cứ Ain al-Assad và Erbil ở Iraq - nơi có nhiều binh sỹ Mỹ đang đồn trú. Hiện vẫn chưa rõ có binh sỹ Mỹ thương vong hay không, song nhiều nguồn tin cho rằng đã có các binh sỹ Iraq bị thương trong vụ tấn công này./.

(Vietnam+)