NATO, Nga sắp nhóm họp để giảm thiểu các nguy cơ xung đột

Đại sứ của các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương sẽ tổ chức đàm phán với phái đoàn Nga vào tuần tới trong một hội nghị hiếm thấy của Hội đồng Nga-NATO.
NATO, Nga sắp nhóm họp để giảm thiểu các nguy cơ xung đột ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: sputniknews.com)

 Theo AP, ngày 20/10, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết đại sứ của các nước thành viên liên minh quân sự này sẽ tổ chức đàm phán với phái đoàn Nga vào tuần tới trong một hội nghị hiếm thấy của Hội đồng Nga-NATO.

Văn phòng của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho hay dự kiến hội nghị này sẽ diễn ra tại trụ sở NATO ở Brussels vào ngày 26/10 tới. Tại đây, các bên được cho là sẽ thảo luận về những diễn biến tại Afghanistan, tình hình tại Ukraine cũng như việc giảm thiểu các nguy cơ xung đột và rủi ro trong những cuộc tập trận quân sự hoặc giám sát biên giới.

Việc thiết lập các chương trình nghị sự của Hội đồng Nga-NATO từng gặp khó khăn. Một nguyên nhân là do sự miễn cưỡng của Nga trong đàm phán về vấn đề Ukraine. Hội nghị trên diễn ra trong bối cảnh cẳng song phương đang leo thang.

NATO đã triển khai 4.000 binh sỹ đồn trú tại các nước vùng Baltic và Ba Lan nhằm đáp lại những quan ngại về hành động gây hấn của Nga. Trong khi đó, Moskva cho rằng NATO đang tiến sát tới đường biên giới nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục