Theo tin trên trang myrepublica.com, trong thư gửi Ban Thư kí Quốc hộisáng 1/7, Văn phòng Tổng thống Nepal nêu rõ một chính phủ nên được sớm thành lậpsau khi Thủ tướng Madhav Kumar Nepal từ chức ngày 30/6 vừa qua.
Trợ lý Tổng thống Nepal Lalit Basnet khẳng định nếu các chính đảng khôngthành lập được chính phủ đồng thuận, các đảng sẽ phải thành lập một chính phủ đasố.
Trong một nỗ lực nhằm thúc đẩy tiến trình thành lập chính phủ mới, ngày1/7, Ủy ban Thường vụ Đảng Cộng sản NepalMaoist Thốngnhất (UCPN-M) đã nhóm họp và quyết định lập một nhóm gồm ba thành viên với nhiệmvụ tiến hành đàm phán với các đảng phái chính trị khác trong Quốc hội nhằm thiếtlập một chính phủ dân tộc thống nhất dưới sự lãnh đạo của đảng này.
UCPN-M hiệnlà chính đảng kiểm soát nhiều ghế nhất tại Quốc hội Nepal.
Tuy nhiên, đảng Quốc đại Nepal (NC) và Đảng Cộng sản NepalMarxist-Leninist thống nhất (CPN-UML) đã bác bỏ khả năng UCPN-M lãnh đạo chínhphủ liên hiệp mới vì cho rằng đảng này chưa chuyển thành một đảng dân sự.
Giới quan sát tại chỗ cảnh báo chính trường Nepal sẽ bất ổn nếu không sớmthành lập được chính phủ mới. Tổng thống Yadav đã yêu cầu Thủ tướng Nepal saukhi từ chức tiếp tục đảm nhiệm cương vị này cho đến khi một chính phủ mới tuyênthệ nhậm chức./.