Đây là lần thứ 5 Cơ quan lập pháp nước này không lựa chọn được người đứngđầu Chính phủ, kể từ khi ông Madhav Kumar Nepal từ chức hôm 1/7 vừa qua.
Ứng cử viên thủ tướng của Đảng Cộng sản Nepal Maoist Thống nhất (UCPN-M),Pushpa Kamal Dahal được 246 phiếu ủng hộ trong tổng số 563 nghị sĩ tham gia bỏ phiếu.
Trong khi đó, đối thủ của ông là Phó Chủ tịch đảng Quốc đại Nepal (NC) RamChandra Poudel được 124 phiếu.
Tuy nhiên, cả hai ứng cử viên đều không giànhđược sự ủng hộ của các đảng đối thủ để thành lập chính phủ liên minh.
Người phát ngôn của Tổng thống Ram Baran Yadav cho biết Tổng thống "vôcùng lo ngại" vì cuộc khủng hoảng đang diễn ra và kêu gọi các chính đảng sớm đạtđược sự đồng thuận.
Tình trạng bế tắc trong việc bầu chọn thủ tướng mới sẽ làm chậm tiến trìnhhòa bình, vốn bắt đầu sau khi cuộc nội chiến ở nước này kết thúc cuối năm 2006,cản trở việc thông qua ngân sách chính phủ thường niên.
Người phát ngôn Bộ trưởng tài chính cho biết nếu ngân sách không đượcthông qua, không chỉ chi tiêu chính phủ bị hạn chế mà các nhà đầu tư cũng mấtniềm tin và Nepal sẽ gặp khó khăn trong việc thực hiện các dự án phát triển.
Lần bầu chọn thủ tướng tiếp theo được ấn định trong tháng Chín này./.